Henry giúp Lukaku “hóa rồng”: Hết World Cup về MU phò tá Mourinho

Thứ Ba, ngày 10/07/2018 01:57 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Lukaku đang có màn trình diễn tuyệt hay tại World Cup 2018 nhờ sự chỉ bảo của Henry. Huyền thoại người Pháp sẽ là cộng sự đắc lực của HLV Mourinho nếu về Old Trafford.

Xem video 4 bàn thắng 1 kiến tạo của Lukaku tại World Cup 2018 (Bản quyền VTV):

Lukaku đang là một trong những ngôi sao sáng nhất World Cup 2018. Không chỉ giữ vai trò chủ công của đội tuyển Bỉ, tiền đạo 25 tuổi thường xuyên hoạt động rất rộng, lôi kèo hàng thủ đối phương tạo thêm cơ hội cho đồng đội ghi bàn.

Henry giúp Lukaku “hóa rồng”: Hết World Cup về MU phò tá Mourinho - 1

Henry đã giúp Lukaku trở nên toàn diện

Lukaku đã có 4 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo thành bàn. Mặc dù kém Harry Kane 2 bàn trong cuộc đua vua phá lưới nhưng lối chơi của Lukaku được giới chuyên môn đánh giá cao hơn đội trưởng tuyển Anh rất nhiều.

Để có được màn lột xác ngoạn mục đó, Lukaku đã phải nhờ đến sự chỉ bảo của Thierry Henry. Trong bài phỏng vấn mới đây, chân sút 25 tuổi thừa nhận chính huyền thoại người Pháp đã “khai sáng” cho anh rất nhiều từ lối chơi, cách xử lý và quan trọng nhất là tư duy chơi bóng.

“Từ ngày được làm việc với Thierry Henry, tôi đã giỏi hơn gấp bội. Anh ấy là một huyền thoại, là thần tượng của tôi. Được làm việc cùng anh ấy là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Tôi đã học được rất nhiều, tôi biết khai thác khoảng trống, biết di chuyển khôn ngoan là nhờ Henry hướng dẫn”, Lukaku phát biểu.

Mùa giải vừa qua, Lukaku đã có tiến bộ trong màu áo MU nhưng quãng thời gian được Henry bồi dưỡng trước World Cup 2018 đã tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Chứng kiến Lukaku thi đấu cùng đội tuyển Bỉ, NHM MU chắc chắn cảm thấy vô cùng phấn khích trước những bước chạy, cách chọn vị trí và khả năng dứt điểm đa dạng của Lukaku.

Henry giúp Lukaku “hóa rồng”: Hết World Cup về MU phò tá Mourinho - 2

Về MU sẽ là môi trường làm việc hoàn hảo cho Henry

Tài năng của Henry đã khiến người Pháp không hài lòng. Giroud đã hậm hực khi nói về đàn anh trước cuộc đối đầu tại bán kết. Không những vậy, truyền thông Pháp cũng thừa nhận liên đoàn bóng đá nước này đã lãng phí một tài năng khi để Henry đầu quân cho tuyển Bỉ.

Thế nhưng câu chuyện hậu World Cup 2018 của Henry mới là vấn đề đáng bàn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể “Titi” sẽ cân nhắc một thử thách mới bởi không còn nhiều việc với “Quỷ đỏ” khi năm 2019 mới khởi tranh vòng loại Euro 2020. Chính vì thế, Henry hoàn toàn có thể chọn một câu lạc bộ để phát triển sự nghiệp.

Khi đó, vai trò của Lukaku sẽ có dịp phát huy để mang về cho MU một nhân tài. Suốt 2 mùa giải vừa qua, HLV Mourinho rất vất vả trong việc phát triển Martial, Rashford hay Lingard. MU đang có rất nhiều ngôi sao trẻ giàu tiềm năng song Mourinho lại không có sở trường về tấn công.

Nhiều ý kiến cho rằng Henry sẽ ưu tiên gia nhập Arsenal nếu quay về Premier League. Thế nhưng tại Emirates lúc này, không còn đất diễn cho “Titi” khi Unai Emery đã lên cầm quân và anh gần như chẳng có đồng minh nào. Trong khi đó, nếu đến MU, Henry sẽ tiếp tục được làm việc với Lukaku, Fellani và đặc biệt là Mourinho.

Henry đã quyết tâm theo đuổi nghiệp huấn luyện viên và sẽ thật tuyệt vời nếu được làm việc cùng “Người đặc biệt” Jose Mourinho mỗi ngày trong môi trường hoàn hảo tại MU.

ĐT Bỉ ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Bỉ sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Pháp lo lắng: Bỉ 9 mũi nhọn tua tủa, Mbappe & Griezmann có thắng nổi?

Bỉ sở hữu sức mạnh tấn công đa dạng còn Pháp trông cậy vào Griezmann & Mbappe.

Chia sẻ
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN