Hàn Quốc, Iran gây sốc World Cup: Châu Á ngoan cường, chờ lá cờ đầu Nhật Bản

Thứ Năm, ngày 28/06/2018 13:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

4 trong 5 đội bóng châu Á đã bị loại khỏi World Cup 2018 sau vòng bảng. 21h tối nay, 28/6, Nhật Bản chờ đợi thành niềm hy vọng cuối cùng cho lục địa lâu nay vẫn bị coi là vùng trũng của thế giới bóng đá.

Video trận Đức - Hàn Quốc (nguồn: VTV)

World Cup 2018, châu Á có 5 đại diện góp mặt. Đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran và Australia - đội bóng lâu nay vẫn được biết đến như một phần của châu Á. Tuy vậy, cho đến nay, 4/5 đội bóng này đã bị loại sau vòng bảng. Nhật Bản là đội duy nhất còn cơ hội ghi tên mình vào vòng knock-out. Đối đầu với đội bóng đã chắc chắn bị loại - Ba Lan, đó là một lợi thế không nhỏ cho đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Hàn Quốc, Iran gây sốc World Cup: Châu Á ngoan cường, chờ lá cờ đầu Nhật Bản - 1

Hàn Quốc gây tiếng vang với chiến thắng trước ĐT Đức

Nhưng ngay cả khi đã bị loại, cái cách mà Hàn Quốc, Iran hay phần nào đó là Australia hay Saudi Arabia rời cuộc chơi cũng mang về nét tự hào cho châu Á. Lục địa đông dân nhất thế giới này đã chơi một cách sòng phẳng trước các ông lớn của bóng đá thế giới, để rồi tạo nên tiếng vang toàn cầu.

Hàn Quốc chắc chắn là đội bóng châu Á khiến NHM toàn cầu nhớ đến nhiều nhất. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đội bóng xứ sở kim chi vẫn khiến ĐT Đức phải trải qua một cuộc đấu nghẹt thở, để rồi biến nhà đương kim vô địch chính thức trở thành cựu vương. Chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước người Đức xứng đáng trở thành nguồn cảm hứng cho bóng đá châu Á trong những kỳ World Cup tiếp theo.

Trong khi đó, Iran lẽ ra đã có tên trong vòng knock-out World Cup 2018, nếu như Bồ Đào Nha không nhận được quá nhiều ưu ái. Đội bóng sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo bị tố là đã thoát được ít nhất 2 quả penalty rõ ràng. Kết quả 1-1 là không xứng đáng với những gì đội bóng vùng Vịnh làm được trong trận chiến sinh tử này.

Hàn Quốc, Iran gây sốc World Cup: Châu Á ngoan cường, chờ lá cờ đầu Nhật Bản - 2

Iran khiến Bồ Đào Nha của siêu sao Ronaldo phải khốn đốn

Trong khi đó, Australia vẫn níu giữ hy vọng vào vòng knock-out cho đến vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, đội bóng xứ chuột túi đã trở nên mất tinh thần khi biết rằng ở cuộc đấu cùng giờ, Pháp và Đan Mạch đang thực hiện một màn “bắt tay”, với trận hòa 0-0 mà không bên nào muốn giành chiến thắng. Cũng bởi thế, Australia thua đau Peru 0-2 trong loạt đấu cuối cùng.

Saudi Arabia gây thất vọng trong suốt hành trình vòng bảng, nhưng cũng có màn tạm biệt nước Nga trong hãnh diện. Dù phải đối mặt với Ai Cập của Vua phá lưới Ngoại hạng Anh Mohamed Salah, thì màn lội ngược dòng của Saudi Arabia vẫn rất đáng được khen ngợi.

Hiếm có khi nào châu Á lại gây tiếng vang lớn tại một kỳ World Cup như năm 2018. Tại Brazil 4 năm trước, cả 4 đội bóng châu Á là Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Iran đều xếp bét bảng. Năm nay, Hàn Quốc xếp trên Đức, Iran và Saudi Arabia cũng đứng thứ 3, còn Nhật Bản giờ đây tràn trề cơ hội lọt vào vòng knock-out.

Hàn Quốc, Iran gây sốc World Cup: Châu Á ngoan cường, chờ lá cờ đầu Nhật Bản - 3

Nhật Bản xứng đáng có mặt ở vòng knock-out

Để ấn định một kỳ World Cup 2018 thành công cho châu Á, giờ đây xứ sở 4,46 tỷ dân này đang chờ đợi vào màn kịch chiến của ĐT Nhật Bản. Cái cách các “võ sỹ Samurai” đã trình diễn từ đầu giải xứng đáng để họ lọt vào vòng trong. Đầu hàng không có trong từ điển của ĐT Nhật, cho dù họ đã gặp phải muôn vàn khó khăn trước Colombia hay Senegal. Vì thế, ĐT Nhật Bản xứng đáng trở thành lá cờ đầu của các đội bóng châu Á tại sân chơi World Cup.

SAO Nhật Bản rực sáng World Cup: CĐV phát cuồng với “Tsubasa” đời thực

Takashi Inui khiến đất nước Nhật Bản phải nhắc tên với màn trình diễn siêu hạng.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN