Góc chiến thuật Pháp - Croatia: Pogba bừng sáng, bước ngoặt sai lầm

Thứ Hai, ngày 16/07/2018 01:33 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Những sai lầm bước ngoặt của Croatia tạo cho Pháp một thế trận mà Paul Pogba đã chơi bừng sáng.

Diễn biến trận đấu Pháp - Croatia (Bản quyền VTV)

ĐT Pháp và ĐT Croatia bước vào trận chung kết với đội hình không thay đổi gì so với bán kết. Mặc dù Croatia đã 3 trận liên tiếp đá hiệp phụ nhưng HLV Zlatko Dalic vẫn tin tưởng vào dàn cầu thủ quen thuộc, và quyết định của ông phần nào đã đúng ở đầu trận.

Góc chiến thuật Pháp - Croatia: Pogba bừng sáng, bước ngoặt sai lầm - 1

Pháp đá 4-4-2 ngay từ đầu, Mbappe lùi xuống để đề phòng Croatia đánh vào cánh phải của Pháp

Pháp khởi đầu không tốt khi Croatia chủ động pressing khá cao. Mặc dù đá 3 tiền đạo nhưng kỳ thực Pháp gần như là chơi 4-4-2, để Giroud và Griezmann đá cao nhất còn Mbappe lùi xuống. HLV Deschamps đã tỏ ra quá thận trọng qua 2 dấu hiệu.

Thứ nhất, Mbappe lùi quá sâu trong 15 phút đầu tiên để tham gia phòng ngự, có vẻ do Deschamps đã biết trước Croatia sẽ đưa bóng cho Perisic khai thác vị trí cánh phải của hậu vệ Benjamin Pavard (một trung vệ bất đắc dĩ đá hậu vệ biên do Djibril Sidibe chấn thương). Mbappe không dâng cao có nghĩa Giroud rất đơn độc trên hàng công, anh là điểm chuyền bóng chủ yếu của Pháp nhưng anh không có nhiều đồng đội để làm tường.

Thứ hai, 3 tiền vệ của Pháp là Pogba, Kante và Matuidi được giao bám Modric & Rakitic, nhưng như trận gặp ĐT Anh, cả hai tiền vệ Croatia phản ứng bằng cách lùi xuống để mở không gian cho Perisic và Rebic chạy xuống. Sự lùi xuống này có một lợi ích khác, đó là các cầu thủ Croatia có không gian lẫn đà chạy để tranh bóng hai ở giữa sân do các tiền vệ Pháp lên hơi cao và nếu có tranh bóng thì họ sẽ ở vào thế quay mặt về phía cầu môn nhà.

Góc chiến thuật Pháp - Croatia: Pogba bừng sáng, bước ngoặt sai lầm - 3

Croatia thắng khá nhiều tình huống tranh bóng 50/50 ở giữa sân

Tuy nhiên hai đội không tỏ ra sắc bén trong các tình huống bóng sống và lúc này các quả đá phạt bắt đầu được dựa vào. Cả 2 bàn thắng đầu tiên đều từ bóng chết, nhưng nếu như Pháp khá may mắn khi Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà, Croatia đã có bàn gỡ hòa khá hay khi tận dụng khả năng không chiến. 3 cầu thủ Croatia đã giữ bóng trong cuộc trước khi Vida nhả ra cho Perisic ghi bàn.

Nhưng sau quả penalty cuối hiệp 1, Pháp bắt đầu đánh hơi được cơ hội. Deschamps chủ động thay Kante (lúc này đã nhận 1 thẻ vàng) ra để N’Zonzi vào sân do N’Zonzi là một cầu thủ có khả năng chuyền dài từ xa rất tốt, và mục tiêu của Pháp khá rõ ràng.

Croatia, trong thế phải tìm bàn gỡ, sẽ đẩy hậu vệ biên lên cao, và Pháp cần không chỉ Pogba mà 1 người nữa để chuyền dài vào 2 khoảng trống đó. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Pogba là sản phẩm của một tình huống như vậy, khi chính Pogba chuyền dài cho Mbappe thoát xuống rồi chính anh có mặt trước khu cấm địa để sút bóng.

Góc chiến thuật Pháp - Croatia: Pogba bừng sáng, bước ngoặt sai lầm - 5

Hậu vệ Croatia lên cao và Pogba tận dụng khoảng trống để chuyền cho Mbappe băng xuống

Các cầu thủ Croatia nhanh chóng nhận ra điều đó và tìm cách đeo bám Pogba & N’Zonzi, nhưng Lucas Hernandez có một pha đi bóng chủ động và bất ngờ bên cánh trái dẫn tới bàn thắng của Mbappe.

Góc chiến thuật Pháp - Croatia: Pogba bừng sáng, bước ngoặt sai lầm - 7

Croatia tìm cách áp sát Pogba & N'Zonzi nhưng Hernandez bất ngờ đột phá cánh trái

Croatia có một trận đấu tốt, chiến thuật của HLV Dalic không tệ chút nào. Nhưng cả 4 bàn thua đều có phần nào thiếu may mắn, khi 2 bàn đầu tiên Mandzukic và Perisic vô tình khiến đội nhà thủng lưới.

Cả 2 bàn thắng của Pogba và Mbappe đều chứng kiến thủ môn Subasic không đổ người kịp, quả đầu anh đã bị lỡ đà sau khi Pogba sút trúng người cầu thủ Croatia trước đó, và ở quả của Mbappe thì Subasic cũng không đổ người được. Subasic đã bị chấn thương dây chằng từ trước tứ kết và cho đến lúc này thủ môn của AS Monaco không còn đủ khả năng cản các cú sút khó của đối phương.

Pháp vô địch World Cup 2018
Theo bạn đâu là nguyên nhân chính cho chức vô địch của ĐT Pháp?

World Cup 2018: Modric đoạt bóng Vàng, Mbappe được vinh danh

Luka Modric đã được trao giải thưởng Quả bóng Vàng World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN