Giải lời nguyền World Cup 28 năm, HLV tuyển Anh tâng bốc 2 người hùng

Chủ Nhật, ngày 08/07/2018 06:51 AM (GMT+7)
Chia sẻ

HLV Gareth Southgate cảm thấy cực kỳ hưng phấn khi vừa cùng ĐT Anh đánh bại ĐT Thụy Điển 2-0 để giành vé vào bán kết World Cup lần đầu tiên sau 28 năm. Thuyền trưởng "Tam Sư" thậm chí đã đặt mục tiêu sẽ vô địch trên đất Nga năm nay.

Video trận tứ kết World Cup 2018 giữa Anh và Thụy Điển (Bản quyền clip thuộc VTV):

Hai trận tứ kết cuối cùng của World Cup năm nay đã khép lại với nhiều diễn biến đáng chú ý. Tại Samara, ĐT Anh đã xuất sắc vượt qua ĐT Thụy Điển 2-0 nhờ những cú đánh đầu của Harry Maguire và Dele Alli. Sau đó vài tiếng, ở Sochi, chủ nhà Nga gục ngã trên chấm luân lưu với tỉ số 3-4 trước ĐT Croatia sau khi hai đội hòa nhau 2-2 khi thi đấu hết hiệp chính và hiệp phụ.

Giải lời nguyền World Cup 28 năm, HLV tuyển Anh tâng bốc 2 người hùng - 1

Pháp sẽ gặp Bỉ, Anh đối đầu Croatia ở bán kết World Cup năm nay

Như vậy, tại vòng bán kết World Cup 2018, Pháp và Bỉ sẽ đối đầu nhau tại Saint Petersburg ngày 11/7, trong khi Anh gặp Croatia một ngày sau đó tại Moscow.

Thắng lợi vừa qua trước Thụy Điển đã giúp ĐT Anh có lần thứ ba trong lịch sử (sau 2 lần đầu 1966 và 1990) và là lần đầu tiên vào bán kết World Cup sau 28 năm mòn mỏi chờ đợi.

Harry Maguire cũng là cầu thủ thứ tư ghi bàn mở tỉ số cho "Tam Sư" ở một trận đấu vòng knock-out World Cup sau 3 đàn anh Alan Mullery, David Platt và Rio Ferdinand. Còn với Dele Alli (22 tuổi 87 ngày), tiền vệ trẻ tài năng thuộc biên chế Tottenham Hotspur cũng trở thành tuyển thủ Anh trẻ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn tại một VCK cúp thế giới sau Michael Owen (18 tuổi 190 ngày khi ghi bàn vào lưới Romania ở World Cup 1998).

Hưng phấn với những gì các học trò đã làm được để đưa ĐT Anh phá dớp sau 28 năm mới vào bán kết cúp thế giới, HLV Southgate thậm chí còn mơ về việc cùng đội bóng của mình giành cúp vàng năm nay:

“Chúng tôi vẫn chiến thắng và đi tiếp, nhưng xin khẳng định đây là một màn trình diễn ấn tượng hơn về mọi mặt, chưa kể chuyện chúng tôi mới trải qua một trận đấu căng thẳng kéo dài đến hiệp phụ và sút luân lưu.”

“Tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc và tự hào dành cho các cầu thủ của mình cũng như sự đoàn kết của cả một tập thể như đại gia đình, không chỉ giữa 11 người trên sân. Không phải vô cớ hay may mắn gì khi chúng tôi có mặt ở bán kết. Giờ, tôi tin Anh có thể vô địch World Cup và nói với các cầu thủ rằng đây sẽ đỉnh cao sự nghiệp mà không vinh quang cấp CLB nào có thể sánh bằng.”

Giải lời nguyền World Cup 28 năm, HLV tuyển Anh tâng bốc 2 người hùng - 2

HLV Gareth Southgate tự tin đặt mục tiêu vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Anh

Bên cạnh đó, HLV Gareth Southgate cũng ca ngợi 2 người hùng của tuyển Anh trước Thụy Điển là thủ môn Jordan Pickford và trung vệ Harry Maguire. Ông nói thêm: “Pickford chính là hình mẫu thủ môn hiện đại. Không chỉ cứu thua xuất sắc, cậu ấy còn tham gia chuyền bóng rất nhiều. Muốn tiến lên phía trước, chúng tôi cần những thủ môn như thế”.

“Trong khi đó, Maguire là người khổng lồ thực sự trong vòng cấm địa của cả 2 đội. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy”.

ĐT Anh ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Anh sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018

Góc chiến thuật Thụy Điển - Anh: “Vua Midas” Southgate & Đôi tay “Người nhện”

ĐT Anh chính thức góp mặt vào bán kết một kỳ World Cup, lần đầu tiên sau 28 năm.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ FIFA) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN