ĐT Pháp: Pogba mắc bệnh SAO, HLV "dằn mặt", huyền thoại lên án

Thứ Sáu, ngày 15/06/2018 19:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

ĐT Pháp cần có Pogba cho chiến dịch World Cup 2018 nhưng HLV Deschamps cũng làm rõ rằng tiền vệ thuộc biên chế MU không phải người quan trọng nhất.

Video cựu sao Arsenal - Bacary Sagna trả lời phỏng vấn nhận định về Paul PogbaWorld Cup 2018 (Nguồn clip: Perform):

Mùa giải vừa qua, Pogba có phong độ không tốt trong màu áo MU. Lên tuyển Pháp, anh không cải thiện được nhiều trong những trận chạy đà cho World Cup 2018. Nhiều CĐV xứ lục lăng đã lên tiếng đòi HLV Deschamps hãy hất Pogba ra khỏi đội hình xuất phát tuyển Pháp tại giải đấu trên đất Nga bởi vẫn còn đó nhiều tiền vệ trung tâm chất lượng như N’Zonzi (Sevilla) hay Tolisso (Bayern).

ĐT Pháp: Pogba mắc bệnh SAO, HLV "dằn mặt", huyền thoại lên án - 1

Pogba đã có thái độ tích cực

Một số tờ báo Pháp còn cho rằng Pogba đã chơi kém cỏi lại còn mắc bệnh sao số. Thái độ thi đấu cũng như sinh hoạt của cầu thủ này được cho là không phù hợp. Cựu danh thủ Marcel Desailly nhắn nhủ, Pogba đừng nghĩ mình không thể thay thế và càng không phải là người quan trọng nhất ở ĐT Pháp. Tuy nhiên ông cũng hi vọng Pogba từ đây phải nỗ lực để tìm lại chính mình, làm bệ phóng cho tuyến giữa.

Trong khi đó, theo tờ Express, HLV Deschamps đã phải gặp riêng Pogba để làm rõ vấn đề như Marcel Desailly bình luận. Pogba được yêu cầu cần quyết tâm hơn, biết lắng nghe hơn, và thật tốt khi tiền vệ 25 tuổi đã hợp tác. Trong những buổi tập gần nhất, Pogba chăm chỉ, tạo sự kết nối tốt với các tuyến và nếu không có gì thay đổi, anh chắc chắn đá chính trong sơ đồ 4-3-3 của ĐT Pháp.

ĐT Pháp: Pogba mắc bệnh SAO, HLV "dằn mặt", huyền thoại lên án - 2

Giroud vẫn chưa thật khỏe nên Dembele có thể đá cạnh Griezmann và Mbappe, nhận hỗ trợ từ Pogba

Hiện HLV Deschamps mới chốt sơ đồ 4-3-3 chứ nhân sự trên hàng công còn bỏ ngỏ. Ông khen Giroud có kinh nghiệm và bản năng "sát thủ", nhưng vẫn hé mở cơ hội đá chính cho sao trẻ Dembele sát cánh với Griezmann và Mbappe. Có lẽ sẽ tùy vào đối thủ, thế trận mà Deschamps sử dụng con người nhưng dù thế nào, ĐT Pháp vẫn chơi tấn công mạnh mẽ.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, ĐT Pháp sở hữu hàng công mạnh chỉ sau Brazil ở World Cup năm nay. Vào 17h ngày mai 16/6, "Les Bleus" sẽ đá trận ra quân gặp Úc ở bảng C.

ĐT Pháp giật thót: Mbappe bị đồng đội đốn hạ, SAO cặp kè ”máy bay” 50 tuổi

Kylian Mbappe có khả năng phải nghỉ trận ra quân của ĐT Pháp gặp Australia.

Chia sẻ
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Pháp
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN