Đại địa chấn World Cup: “Người nhện” Hàn Quốc siêu đẳng loại Đức là ai?

Thứ Năm, ngày 28/06/2018 00:51 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Hàn Quốc chỉ có thể đánh bại người Đức với 2 bàn thắng phút bù giờ. Trong suốt 90 phút trước đó, họ đã đứng vững trước những đợt tấn công như sóng gối đầu của người Đức, nhờ vào tài năng của thủ thành Cho Hyun-woo.

Những pha cản phá xuất sắc của thủ môn Cho Hyun-woo trước Đức (Bản quyền thuộc VTV)

Trận đại chiến giữa Hàn Quốc và Đức chỉ được định đoạt vào phút 90+2, với bàn thắng dựa vào công nghệ VAR của Kim Young-Gwon. Sau đó, trận đấu kết thúc với bàn thắng phút 90+6 của Son Heung-min.

Đại địa chấn World Cup: “Người nhện” Hàn Quốc siêu đẳng loại Đức là ai? - 1

Thủ môn Cho Hyun-woo (áo vàng) chơi xuất sắc trước Đức

Thế nhưng, suốt 90 phút trước đó, Hàn Quốc liên tục bị ép sân. Nhà đương kim vô địch Đức với mục tiêu buộc phải thắng, liên tục tạo ra các đường tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, tất cả những mối nguy hiểm ấy đều bị triệt tiêu bởi sự xuất sắc của thủ thành Cho Hyun-Woo.

Thống kê từ trang thống kê thể thao Whoscored cho thấy, thủ thành Cho Hyun-Woo có tất cả 6 pha cứu thua, trong đó nhiều lần là những tình huống tưởng chừng phải nhận bàn thua mười mươi. Trong khi đó, so sánh với thủ môn được mệnh danh là số 1 thế giới như Manuel Neuer, người gác đền tuyển Đức cũng chỉ có 3 pha cứu thua.

Đại địa chấn World Cup: “Người nhện” Hàn Quốc siêu đẳng loại Đức là ai? - 2

Cho Hyun-woo nhiều lần cứu thua cho Hàn Quốc

Bởi vậy, Cho Hyun-Woo được Whoscored bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với điểm 8,6. Không cầu thủ nào có thể chạm mốc ấy, ngay cả 2 cầu thủ ghi bàn là Kim Young-Gwon hay Son Heung-min.

Ở 2 trận thua Thụy Điển và Mexico, thủ thành Cho Hyun-Woo cũng chơi rất tốt. Ở trận thua Thụy Điển, Cho Hyun-Woo được chấm 7,5 điểm; trước Mexico là 6,7 điểm. Thủ môn 26 tuổi này hiện đang chơi tại giải quốc nội K-League cho đội Daegu FC, với 143 lần ra sân. Chỉ tiếc rằng một mình Cho Hyun-Woo là không đủ để giúp Hàn Quốc lọt vào vòng knock-out World Cup 2018.

Điều thú vị nhất là cách đây 1 năm Cho Hyun-Woo đã cùng tuyển các ngôi sao K-League tới đấu giao hữu với U22 Việt Nam hồi tháng 7/2017. Anh đã bị Văn Toàn chọc thủng lưới trong trận đấu đó.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với ESPN, Cho Hyun-wook thừa nhận giấc mơ của anh là được đến nước Anh thi đấu cho một đội bóng Ngoại hạng Anh: “Tôi mong muốn được thi đấu tại Anh một ngày nào đó, tôi có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá Anh. Ở đó, tôi có cơ hội được đối diện với những tiền đạo hàng đầu thế giới. Và dĩ nhiên, đó là niềm hạnh phúc với một thủ môn”.

Đại địa chấn World Cup: “Người nhện” Hàn Quốc siêu đẳng loại Đức là ai? - 3

Thủ thành Cho Hyun-Woo và giấc mơ đến Ngoại hạng Anh

Sau màn trình diễn chói sáng trước ĐT Đức cũng như cả hành trình World Cup 2018, giấc mơ thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh của Cho Hyun-Woo lại càng có cơ sở để trở thành sự thật. Arsenal? Đội bóng này đang nhắm David Ospina thay thế lão tướng Petr Cech và họ sẽ cần một thủ môn dự bị mới. Bên cạnh đó, nhiều đội bóng hạng trung tại Premier League cũng muốn có sự phục vụ của một người gác đền xuất sắc như Cho Hyun-Woo.

Đức - Hàn Quốc: Đòn đau phút bù giờ, ngỡ ngàng ”đại địa chấn” (World Cup 2018)

Kết quả trận đấu được định đoạt bằng hai bàn thắng vào phút bù giờ.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN