Chung kết World Cup: Croatia mơ phục hận Pháp 20 năm, sợ dớp “người gác đền”

Chủ Nhật, ngày 15/07/2018 00:14 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trận chung kết World Cup 2018 trên sân Luzhniki tại Moscow (Nga) lúc 22h00 tối 15/7 (giờ Việt Nam) sẽ là cơ hội tốt để ĐT Croatia trả món nợ đã 2 thập kỷ vay của người Pháp và lần đầu tiên đăng quang cúp Vàng thế giới.

Video ĐT Croatia xuất sắc lội ngược dòng thắng ĐT Anh ở bán kết World Cup 2018 (Bản quyền video thuộc VTV):

Món nợ chưa quên

Trải qua bao khó khăn, ĐT Pháp và ĐT Croatia đã điền tên vào chung kết World Cup năm nay (22h00, 15/7, giờ Việt Nam) trên sân Luzhniki (Moscow).

Đây sẽ là cơ hội lớn để ĐT Pháp vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử và là lần đầu tiên sau tròn 20 năm kể từ khi “Gà trống Gaulois” đại thắng Brazil 3-0 trên sân nhà Stade de France.

Chung kết World Cup: Croatia mơ phục hận Pháp 20 năm, sợ dớp “người gác đền” - 1

Pháp và Croatia quyết đấu vì cúp vàng World Cup 2018

Còn với ĐT Croatia, thầy trò Zlatko Dalic đang muốn tạo siêu kỳ tích lần đầu tiên vô địch World Cup ngay trong lần đầu tiên vào chung kết.

Đội bóng áo sọc ca-rô vùng Bankal cũng quyết tâm trả món nợ đúng 20 năm trước từng vay trước người Pháp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trận đấu định mệnh ấy diễn ra ngày 8/7 trên sân đấu huyền thoại Stade de France ở Saint-Denis (Paris). Đó là trận bán kết World Cup 1998 khi chủ nhà Pháp với dàn hảo thủ Thuram, Desailly, Zidane hay Djorkaeff,… đối đầu lứa cầu thủ tài năng của Croatia với những cái tên thành danh như Simic, Boban hay Suker.

Sau hiệp 1 bất phân thắng bại, ngay phút tiên của hiệp 2, đội khách Croatia mở tỉ số khi chân sút chủ lực Davor Suker nhận đường chuyền sáng tạo của Aljosa Asanovic để sút chân trái tung lưới thủ thành Fabien Barthez.

Nhưng đội bóng áo sọc ca – rô không thể ngờ rằng, sau đó họ đã bị thua ngược đau đớn vì phong độ ghi bàn xuất thần của hậu vệ Lilian Thuram bên phía ĐT Pháp. Chính từ pha đệm lòng chân phải chính xác của cầu thủ số 15 ở phút 47 từ đường chuyền của Youri Djorkaeff đã nhanh chóng gỡ hòa cho “Les Bleus”. Để rồi cũng chính Thuram sút xa bằng chân trái bất ngờ ở phút 70 ấn định giúp Pháp dẫn 2-1.

Dù đến phút 74, Pháp chỉ còn 10 cầu thủ trên sân sau chiếc thẻ đỏ của Laurent Blanc nhưng “Gà trống Gaulois” vẫn bảo toàn thắng lợi để tiến vào chung kết – nơi họ đã thắng tiếp Brazil 3-0 để biến “Selecao” thành cựu vô địch và giành cúp vàng lần đầu tiên cho đội bóng của đất nước hình lục lăng.

Chung kết World Cup: Croatia mơ phục hận Pháp 20 năm, sợ dớp “người gác đền” - 2

Lilian Thuram (áo xanh lam) từng ghi cú đúp lịch sử giúp Pháp lội ngược dòng thắng Croatia ở bán kết World Cup 1998 trên con đường giành chức vô địch thế giới đầu tiên của "Gà trống Gaulois"

20 năm đã qua nhưng mối hận từ France 98 vẫn còn ám ảnh người Croatia. Tại Moscow sắp tới, cơ hội tạo lịch sử đang chờ đợi Modric và các đồng đội.

Dớp lạ từ “người gác đền”

Tuy nhiên, ĐT Croatia nên lo sợ vì một cái dớp kỳ lạ liên quan đến thủ môn số 1 của họ hiện tại – Danijel Subasic.

Thủ thành 33 tuổi này từng nhiều lần chứng tỏ tài năng ở World Cup năm nay, đặc biệt khi anh tỏa sáng trong loạt luân lưu giúp Croatia vượt qua Đan Mạch ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Subasic đang thuộc biên chế AS Monaco. Đội bóng Công quốc rất có duyên có các đại diện trong vai trò “người gác đền” cho các ĐTQG lọt vào chung kết World Cup, chỉ tiếc họ đều là những người thua cuộc.

Đó là trường hợp của các cựu thủ thành Monaco - Fabian Barthez, Maarten Stekelenburg và Sergio Romero trước đây. Barthez cùng ĐT Pháp thua ĐT Italia 3-5 trên chấm luân lưu sau hiệp chính và phụ hòa nhau 1-1 ở chung kết World Cup 2006.

Stekelenburg bắt chính cho ĐT Hà Lan khi “Những cơn lốc màu da cam” thua ĐT Tây Ban Nha 0-1 với pha làm bàn duy nhất của Andres Iniesta trong hiệp phụ trận chiến quyết định cúp vàng thế giới 2010. Còn với Romero, anh cũng được bắt chính trong khung gỗ cho ĐT Argentina nhưng chỉ tiếc họ đã thua ĐT Đức cũng với tỉ số 0-1 với pha ghi bàn của Mario Gotze chung kết World Cup 2014.

Chung kết World Cup: Croatia mơ phục hận Pháp 20 năm, sợ dớp “người gác đền” - 3

Subasic liệu có phải thủ thành Monaco tiếp theo sau Barthez, Stekelenburg và Romero thua ở trận chung kết World Cup mình được bắt chính?

Subasic hiện tại vẫn thuộc biên chế Monaco và gần như chắc chắn sẽ bắt chính cho ĐT Croatia đấu ĐT Pháp trong trận chiến quyết định ngai vàng bóng đá thế giới tại Moscow sắp tới. Liệu vận đen “thủ môn Monaco thường thua chung kết World Cup” sẽ lần thứ 4 tái diễn khiến Croatia thêm một lần đau trước người Pháp?

Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia (22h, 15/7)
Theo bạn, đội nào sẽ trở thành nhà tân vô địch thế giới?

Anh - Bỉ: Siêu sao tỏa sáng, hai đòn chí mạng (Tranh hạng ba World Cup)

Lukaku để lại dấu ấn trong bàn mở tỉ số của Bỉ giúp "Quỷ đỏ" dễ dàng triển khai thế trận.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN