Chung kết World Cup, Croatia đấu Pháp: "Biệt đội đánh thuê" cả thế giới nể phục

Thứ Bảy, ngày 14/07/2018 10:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nhiều người sẽ giật mình khi biết Croatia thi đấu đoàn kết tại World Cup 2018 được tạo thành từ 18 CLB thuộc 11 giải VĐQG khác nhau.

Sự kiện: World Cup 2026

Những diễn biến chính của trận đấu bán kết giữa Croatia và Anh tại World Cup 2018 (Nguồn: VTV)

Nếu phải chọn điều bất ngờ nhất tại vòng chung kết World Cup 2018 thì hẳn phải là việc Croatia đi đến được trận tranh cúp vàng thế giới. Họ từng suýt bị loại khỏi vòng loại khu vực châu Âu nhưng thầy trò HLV Dalic đã đưa người ta đi hết từ ngạc nhiên này tới bất ngờ khác.

Chung kết World Cup, Croatia đấu Pháp: "Biệt đội đánh thuê" cả thế giới nể phục - 1

Croatia tiến vào chung kết World Cup 2018 một cách đầy bất ngờ

Croatia tiến vào vòng 1/8 với thành tích 3 trận toàn thắng trong bảng đấu có sự xuất hiện của Argentina, Nigeria và Iceland. Họ viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình với 2 chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước Đan Mạch và Nga. Tại bán kết, Luka Modric cùng các đồng đội đã thi đấu quả cảm và giành chiến thắng trước tuyển Anh trong thời gian thi đấu của hai hiệp phụ.

Điểm dễ nhận thấy ở đội tuyển Croatia ở kỳ đại hội lần này là tinh thần đoàn kết và lối chơi tập thể. Modric và Rakitic làm cầu nối cho những đường bóng còn Vida, Lovren làm nhiệm vụ gắn kết tinh thần toàn đội. Bởi vậy, Croatia luôn tạo cho người xem cảm giác “chung sức đồng lòng” tới giây phút cuối cùng.

Hai nhà vô địch World Cup gần đây là Tây Ban Nha (2010) và Đức (2014) cũng có từng tạo được cảm giác như vậy. Tuy nhiên, Croatia rất khác so với hai đội bóng trên. Nếu Tây Ban Nha năm 2010 là sự kết hợp của Barcelona và Real Madrid, Đức năm 2014 lấy nòng cốt từ Bayern Munich thì đội bóng tới từ vùng biển Adriatic năm nay lại đích thị là một “biệt đội đánh thuê” khổng lồ.

Chung kết World Cup, Croatia đấu Pháp: "Biệt đội đánh thuê" cả thế giới nể phục - 2

Danh sách các cầu thủ Croatia tại World Cup 2018 

Không tính Nikola Kalinic đã về nước thì 22 tuyển thủ còn lại của Croatia tại World Cup 2108 tới từ 18 đội bóng khác nhau từ 11 giải vô địch quốc gia trên khắp châu Âu và một cầu thủ tự do (Milan Badeji), nhiều nhất tại ngày hội năm nay.

Inter, Juventus và Real Madrid là những CLB đóng góp 2 cầu thủ cho ĐTQG Croatia. HLV Dalic chỉ gọi 2 cầu thủ đang thi đấu trong nước là thủ môn Livakovic và tiền vệ Bradaric còn 20 cầu thủ khác đều đang thi đấu tại nước ngoài.

Nếu so với đối thủ trong trận chung kết, đội tuyển Pháp thì số lượng CLB đóng góp cho ĐTQG cũng không nhiều hơn là bao (18 và 16) nhưng về số lượng giải đấu thì có sự khác biệt rõ rệt. HLV Deschamps chỉ triệu tập những cầu thủ đang thi đấu trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu thì Croatia có sự góp mặt của các tuyển thủ đang chơi tại những giải đấu rất “làng nhàng” như Nga, Bỉ, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ....

Chung kết World Cup, Croatia đấu Pháp: "Biệt đội đánh thuê" cả thế giới nể phục - 3

HLV Dalic đã thành công trong việc gắn kết một tập thể nhiều nhân tố thành Croatia hiện tại

Mặc dù vậy, khi Croatia ra sân thì người ta khó lòng phân biệt được ai thi đấu ở đâu bởi họ đều có những màn trình diễn tuyệt vời. HLV Dalic rất có tài khi có thể tạo nên một tập thể thống nhất đến vậy. Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc tới Dynamo Zagreb, cái nôi đào tạo ra hầu hết tuyển thủ Croatia hiện tại. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết dân tộc cực cao của người Croatia cũng cần được nhắc tới.

Cựu HLV của Tottenham, Harry Redknapp từng phát biểu: "Tôi đã có dịp tiếp xúc với rất nhiều cầu thủ Croatia trong sự nghiệp huấn luyện và đặc điểm chung của họ là rất đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh".

Lịch sử đấu tranh đau thương khiến niềm tự hào dân tộc luôn cháy bỏng trong mỗi con người Croatia và những tuyển thủ Croatia cũng đang mang tinh thần ấy trong mỗi bước chạy trên sân cỏ nước Nga. Luka Modric cùng các đồng đội chỉ còn cách đoạn kết có hậu cho câu chuyện cổ tích World Cup 2018 đúng 90 phút tại SVĐ Luzhniki ngày 15/7 tới đây. Đó cũng là điều cả thế giới đang mong chờ.

Chung kết World Cup 2018, Pháp - Croatia (22h, 15/7)
Theo bạn, đội nào sẽ trở thành nhà tân vô địch thế giới?

Pháp - Croatia chung kết World Cup: ”Tam giác vàng” đè dàn SAO tỷ bảng

Croatia có tam tấu vàng, hứa hẹn đánh tan dàn sao đắt giá của đội tuyển Pháp.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN