Tỷ giá USD hôm nay 7/10: Bất ngờ đảo chiều khi trần nợ công ngắn hạn của Mỹ được nâng lên

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố ông sẽ đồng ý nâng trần nợ công ngắn hạn để tránh nguy cơ chính phủ Mỹ vỡ nợ trong tháng 10 này.

Sáng 7/10 theo giờ Việt Nam, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 94.203 điểm, giảm 0.032 điểm, tương đương để mất 0.03%.

USD index đảo chiều sau khi lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố ông sẽ đồng ý nâng trần nợ công ngắn hạn để tránh nguy cơ chính phủ Mỹ vỡ nợ trong tháng 10 này.

Sau đó, ông McConnell đăng trên trang Twitter cá nhân: "Để bảo vệ người dân Mỹ khỏi một cuộc khủng hoảng trước mắt do Đảng Dân chủ gây ra, chúng tôi sẽ đồng ý để phe Dân chủ sử dụng các quy trình bình thường để thông qua một mức trần nợ cố định ngắn hạn, giúp duy trì chi tiêu như hiện nay cho tới tháng 12".

Giá năng lượng và lãi suất lên cao trong thời gian qua đã làm dấy lên lo ngại việc người tiêu dùng và doanh nghiệp phải chịu cú sốc lạm phát. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đi ngang ở 1,52% trong ngày 6/10. Tuần trước, lợi suất này chạm 1,56%.

Đầu tuần này, giá dầu tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2014, dầu thô WTI tiến sát mốc 80 USD/thùng.

Đồng USD đi xuống

Đồng USD đi xuống

Ngày 7/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.170 VND/USD, tăng 12 đồng so với mức niêm yết hôm qua. 

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.815 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.630 – 22.660 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 22.840 – 22.869 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.170 - 23.220 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Quán cà phê đang đông khách, chủ quán miễn cưỡng thanh lý trả mặt bằng: Bài học đắt giá không ngờ!

“Những mong sớm hết dịch để quán được mở cửa hoạt động trở lại thì bất ngờ tôi nhận thông báo yêu cầu trả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN