Tỷ giá USD hôm nay 4/2: Tiếp tục tăng mạnh, các nhà kinh tế dự bão lãi suất sẽ đạt đỉnh vào giữa năm

Các nhà kinh tế hiện đang định giá lãi suất chính sách của Fed sẽ đạt đỉnh 4,98% vào tháng 6.

Trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh đạt 102,823, tăng 1,23% vào lúc 6h46 ngày 4/2 theo giờ Việt Nam.

Theo báo cáo mới từ Bộ Lao động Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 517.000 việc làm vào tháng trước. Trong khi đó, thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,3% so mới mức tăng 0,4% trong tháng 12. Điều đó đã hạ mức tăng lương hàng năm giảm từ 4,8% xuống mức 4,4% trong tháng 12. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự báo sẽ có thêm 185.000 việc làm mới, trong khi tiền lương tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số bảng lương khả quan đã giúp đảo ngược tình thế, khi các nhà giao dịch đặt cược rằng Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ ngừng tăng chi phí vay sau khi tiến hành mức tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 3.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, cả Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đều tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản.

Jerome Powel, Chủ tịch Fed cho rằng, nếu lạm phát diễn ra theo đúng dự báo, Fed có thể sẽ đẩy lãi suất lên biên độ 5-5,25% và dừng lại. Kinh tế Mỹ có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn, như thị trường lao động và giá cả tiêu dùng, nhưng vẫn còn sớm để lạc quan.

Các nhà kinh tế hiện đang định giá lãi suất chính sách của Fed sẽ đạt đỉnh 4,98% vào tháng 6.

Đồng USD tăng mạnh

Đồng USD tăng mạnh

Ngày 3/2, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 23.606 VND/USD, giảm thêm 2 đồng so với mức niêm yết hôm qua.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.450 - 24.780 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.250 – 23.30 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.580 - 23.648 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.420 - 23.520 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông đạt doanh số bán hàng ”siêu khủng” nhờ đi... giày nữ

Một người đàn ông 41 tuổi đã kiếm bộn tiền từ việc bán giày và bốt cao gót cho phụ nữ khi tự mình đi để quảng cáo sản phẩm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN