Tỷ giá USD hôm nay 13/6: Ngóng đợi cuộc họp của Fed để xác định rõ xu hướng

Fed vẫn tiếp tục nhận định còn quá sớm để thảo luận về vấn đề cắt giảm chính sách kích thích kinh tế.

Tuần này, USD Index biến động trong biên độ hẹp. 

Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, mức tăng mạnh nhất trong gần 13 năm. Tuy nhiên, thị trường tiền tệ có rất ít phản ứng với tin tức này.

Trong khi đó, Fed vẫn tiếp tục nhận định còn quá sớm để thảo luận về vấn đề cắt giảm chính sách kích thích kinh tế.

Hiện tại, trọng tâm thị trường đang hướng về cuộc họp của Fed vào tuần tới. Theo dự đoán, Ngân hàng trung ương Mỹ có khả năng sẽ công bố một chiến lược giảm tốc độ chương trình mua trái phiếu vào tháng 8 hoặc tháng 9, nhưng sẽ không bắt đầu cắt giảm lượng mua hàng tháng cho đến đầu năm sau.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của Nhóm G7 đang có những cuộc họp tại Anh. Mặc dù sự kiện này dự kiến sẽ không chứa đựng các tin tức có thể thay đổi thị trường, nhưng nếu các nhà lãnh đạo đồng ý cung cấp thêm vắc-xin cho các nước thiếu hụt, đồng tiền của các quốc gia đó có thể được hỗ trợ.

Chốt tuần, trên thị trường quốc tế, USD Index đạt 90.505 điểm, tăng 0.427 điểm, tương đương tăng 0.47%.

Đồng USD tăng phiên cuối tuần

Đồng USD tăng phiên cuối tuần

Ngày 12/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.101 VND/USD.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.744 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 22.820 – 22.850 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.030 – 23.054 VND/USD. 

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.030 - 23.080 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghệ sĩ trẻ xoay sở mưu sinh thời dịch: Chạy xe ôm, bán chân gà online

Show diễn bị hủy trước tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, nhiều diễn viên tìm cách trang trải cuộc sống bằng nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN