Xưởng gỗ cháy lớn, khu dân cư hoảng loạn

Một xưởng gỗ nằm sâu trong hẻm cháy lớn khiến người dân sống gần khu vực đó bị một phen kinh hoàng.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng nay (17/5) tại xưởng chuyên gia công, sản xuất các mặt hàng gỗ nằm sâu trong hẻm 2117 đường Phạm Thế Hiển (phường 6, quận 8, TP.HCM).

Thông tin ban đầu cho biết, xưởng gỗ do ông Nguyễn Khánh Linh (58 tuổi) làm chủ bất ngờ bốc cháy tại khu vực chứa sơn của xưởng. Mặc dù công nhân của xưởng cùng một người dân sống bên cạnh nhanh chóng huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Trong xưởng chứa nhiều nguyên vật liệu bằng gỗ dễ cháy nên vụ hỏa hoạn nhanh chóng lan nhanh ra toàn xưởng. Do xưởng nằm sát khu dân cư nên khói bốc ra từ vụ hỏa hoạn bao trùm cả con hẻm, nhiều người hoảng loạn chạy ra đường tránh ngạt khói. Một số nhà dân kế bên bồng con nhỏ, cõng người già và di dời tài sản ra bên ngoài vì sợ cháy lan.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8 nhanh chóng điều bốn xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do xưởng gỗ nằm cách đường Phạm Thế Hiển hơn 300m gây nhiều khó khăn cho lực lượng chữa cháy trong việc tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 10h, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. “Bà hỏa” đã thiêu rụi gần như hoàn toàn khu xưởng rộng gần 300m, toàn bộ phần mái xưởng đổ sập, tất cả máy móc, sản phẩm thành phẩm cùng một số tài sản khác bị cháy tụi hoàn toàn.

Bên cạnh đó, những bức tường lớn của khu xưởng bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn có nguy cơ đổ sập rất nguy hiểm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường vụ cháy:

Xưởng gỗ cháy lớn, khu dân cư hoảng loạn - 1

Xưởng gỗ cháy lớn, khu dân cư hoảng loạn - 2

Xưởng gỗ cháy lớn, khu dân cư hoảng loạn - 3

Xưởng gỗ cháy lớn, khu dân cư hoảng loạn - 4

Xưởng gỗ cháy lớn, khu dân cư hoảng loạn - 5

Xưởng gỗ cháy lớn, khu dân cư hoảng loạn - 6

Xưởng gỗ cháy lớn, khu dân cư hoảng loạn - 7

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN