Xử lý chủ đập thủy điện lơ là an toàn

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh khẩn trương thẩm định an toàn đập. Nếu chủ đập không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đối với các chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu các chủ đập khẩn trương thẩm định an toàn đập và cắm mốc giới hạn phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập. Bảo đảm trong năm 2013, tất cả các đập thủy điện phải cắm mốc giới vùng phụ cận bảo vệ và hoàn thành kiểm định đập.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên của các chủ đập thủy điện, định kỳ báo cáo kết quả lên UBND tỉnh và Bộ Công Thương để đảm bảo thời gian quy định. Trường hợp chủ đập không thực hiện các yêu cầu trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuối năm 2012, UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan Trung ương. Báo cáo cho biết kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn các đập hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn đảm bảo an toàn, “chưa xảy ra sự cố lớn”. Tuy nhiên cũng thừa nhận có đến 45 hồ thuỷ lợi có khiếm khuyết về chất lượng, trong đó có nhiều công trình được xây dựng trước năm 1990.

Hiện nay, tình trạng đập của một số hồ chứa thủy lợi bị sụt lún, xói lở mái thượng lưu, hạ lưu đập, lòng hồ bị bồi lấp, cầu công tác bị hư hỏng, rò rỉ cống áp lực, tràn xả lũ bị bong vữa bê tông, cửa cống và thiết bị đóng mở bị rò rỉ. Vì vậy, để đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình, tài sản và tính mạng nhân dân, chính quyền Quảng Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm quan tâm hỗ trợ kinh phí để khắc phục và đầu tư sửa chữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN