Xét xử vụ lâm tặc “điên cuồng” chống công an

Ngày 30/9, TAND huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động nhóm đối tượng lâm tặc chống người thi hành công vụ nghiêm trọng trên địa bàn vào tối 12/7.

HĐXX đã tuyên phạt Đặng Ngọc Hiền (28 tuổi, trú xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) - người điều khiển xe chở gỗ ép 2 chiến sỹ công an bị thương - 2 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 12/7, Hiền điều khiển xe tải 79C- 02010 (trên xe có Nguyễn Văn Bình đi cùng) chở gỗ trái phép từ tuyến đường liên xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh) đến đoạn giao nhau với đường Nha Trang đi Đà Lạt, thuộc thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh thì bị tổ tuần tra thuộc Công an huyện Khánh Vĩnh phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Hiền không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe bỏ chạy với tốc độ cao về hướng Diên Khánh. Trong lúc bỏ chạy, thấy công an đuổi theo, Hiền càng chạy xe tăng tốc, lạng lách, chèn ép xe mô tô của tổ tuần tra làm 2 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Khánh Vĩnh lao xuống mương nước, bị thương phải đi cấp cứu.

Đến khu vực Sông Cầu (thị trấn Khánh Vĩnh), Hiền vừa điều khiển xe chạy vừa nâng ben đổ 63 hộp gỗ (gần 3,2 m3) xuống đường nhằm cản trở lực lượng chức năng đang chạy sau và bỏ trốn.

Xét xử vụ lâm tặc “điên cuồng” chống công an - 1

Đối tượng Đặng Ngọc Hiền tại phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 18/7, Hiền đến Công an huyện Khánh Vĩnh đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Hiền khai nhận, ngoài vụ chống người thi hành công vụ nêu trên, rạng sáng ngày 12/7, Hiền cũng lái xe tải biển số 79C-02010 vận chuyển gỗ trái phép từ Khánh Vĩnh về Diên Khánh. Khi đi đến khu vực tổ 5, thị trấn Khánh Vĩnh thì gặp lực lượng công an yêu cầu dừng xe, Hiền đã cho xe chạy tăng tốc chạy và nâng ben, đổ gỗ xuống đường làm đứt dây điện của 2 hộ gia đình rồi chạy thoát.

Hành vi của Đặng Ngọc Hiền đã phạm vào tội chống người thi hành công vụ. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam vì phạm tội nhiều lần nhưng được hưởng khoan hồng vì sớm ra đầu thú.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Bình (đồng phạm với Hiền) vẫn đang bỏ trốn.

Đối với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép lâm sản của Phạm Văn Dần, Đặng Ngọc Hiền, Văn Đình Diện, Nguyễn Văn Tiến, cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để truy tố về tội “vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng” nên chuyển Hạt kiểm lâm Khánh Vĩnh xử lý hành chính theo quy định. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN