Bị CA đuổi, lâm tặc ném 60 súc gỗ cản đường

Chiều 13/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cho biết, đang khẩn trương điều tra, truy bắt một nhóm lâm tặc chở gỗ lậu, khi bị phát hiện đã tấn công lại lực lượng công vào rạng sáng cùng ngày. Bước đầu, đã xác minh được một số đối tượng tham gia.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12/7, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa nhận tin của quần chúng nhân dân báo sắp có 1 xe ô tô tải màu xanh, biển số 79C-02010 chở gỗ qua đường Cầu Lùng - Khánh Lê để đi tiêu thụ. Công an huyện Khánh Vĩnh nhanh chóng triển khai tổ mai phục tại ngã tư đường liên xã Khánh Thành - đường Cầu Lùng - Khánh Lê, đoạn thuộc thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh.

Hơn một giờ đồng hồ sau, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Khánh Vĩnh tại điểm mai phục phát hiện chiếc xe tải như tin báo liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế điều khiển xe 79C-02010 không chấp hành mà chạy xe đâm thẳng về phía lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Sau đó, tăng tốc chạy về hướng Quốc lộ 1A.

Bị CA đuổi, lâm tặc ném 60 súc gỗ cản đường - 1

Hàng chục súc gỗ đã bị bọn lâm tặc hất từ ô tô tải xuống đường để truy cản lực lượng Công an.

Tổ công tác nhanh chóng lên xe máy truy đuổi theo, khi được gần 2 km thì đuổi kịp chiếc xe tải. Lúc này lái xe tải bắt đầu tìm cách lạng lách, ép xe một trong 2 xe của công an lao xuống mương nước. Thượng sĩ Nguyễn Thái Vũ (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) và chiến sĩ Nguyễn Lê Minh Đức bị thương nặng. Để cản đường chiếc xe công an đuổi theo còn lại, nhóm lâm tặc đã hất nhiều súc gỗ ở trên xe ô tô tải xuống đường, khiến cho 2 chiến sỹ công an gặp khó khăn khi truy đuổi. Trong khi lực lượng công an chờ tăng cường, nhóm lâm tặc đã nhanh chóng tẩu thoát về phía xã Khánh Phú.

Tại cung đường Cầu Lùng - Khánh Lê, lực lượng Công an huyện Khánh Vĩnh đã tạm giữ 63 súc gỗ xẻ (gần 3,2m3) thuộc nhóm IIA.

Theo Đại úy Mai Hồng Quang, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Khánh Vĩnh, vào rạng sáng ngày 12/7, tổ tuần tra công an huyện Khánh Vĩnh phát hiện chiếc xe nghi vấn, khi yêu cầu dừng xe lái xe đã bỏ chạy và đổ xuống đường 41 súc gỗ chò để cản cơ quan chức năng truy đuổi. Hôm nay chúng lại sử dụng thủ đoạn trên để tẩu thoát, đây là hành vi chống người thi hành công vụ nghiêm trọng, do vậy, ngay sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, công an Khánh Vĩnh sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện 2 cán bộ công an huyện Khánh vĩnh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện.

Được biết, từ đầu năm 2013 đến nay, tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ. Mới đây nhất, lực lượng kiểm Lâm Khánh Hòa đã phát hiện hơn 7.500m3 gỗ nằm la liệt tại hiện trường, gần 26 ha rừng phòng hộ giáp ranh huyện Khánh Vĩnh và huyện M’Đrắk bị phá trắng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN