Xe khách đối đầu, 14 người thương vong

Chiếc xe khách vượt ẩu đã đối đầu xe chạy ngược chiều gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết, 12 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 18/7, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên.

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 77H8 - 1098 do Nguyễn Văn Cánh (SN 1985, ngụ Bình Định) điều khiển theo hướng nam - bắc. Khi đến địa điểm trên, tài xế Cánh cho xe lấn tuyến để vượt qua 1 xe container và đâm vào xe khách BKS 49B-00243 do tài xế Vũ Văn Quân (SN 1981, ngụ Nam Định) điều khiển hướng ngược lại.

Tại hiện trường, xe khách tỉnh Bình Định bị bẹp dí đầu nằm bên vệ đường, xe khách còn lại lao xuống hố cạn.

Xe khách đối đầu, 14 người thương vong - 1

Hai chiếc xe khách tơi tả sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm tài xế Cánh và một hành khách trên xe này là Lê Thị Lời (SN 1971, ngụ Bình Định) chết tại chỗ, 12 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định và Bệnh viện Đa khoa thị xã Sông Cầu (Phú Yên); trong đó, có 2 trẻ em 7 tuổi và 11 tuổi, con của chị Lời.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Định, trong số 8 hành khách cấp cứu tại bệnh viện này, có 4 người bị chấn thương nặng; trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Xe khách đối đầu, 14 người thương vong - 2

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sông Cầu

Nạn nhân Bùi Thị Hồng Thắm (SN 1994, ngụ Lâm Đồng) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sông Cầu kể lại: "Lúc đó, trên xe mọi người đang ngủ. Khi nghe tiếng “rầm”, cả xe bị lộn ngược. Mọi người hoảng loạn chen nhau chui qua các cửa sổ đã vỡ kính. Khi ra ngoài, tôi nhìn sang xe Bình Định thì thấy một số người bị văng ra ngoài".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Ánh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN