Xe chở gần 50 phật tử đi cầu siêu lao vực sâu

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra lúc 4h sáng ngày 23/8, trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Thời điểm đó, chiếc xe khách chở 45 phật tử từ TP. Hà Nội đi Quảng Trị dự Lễ cầu siêu chân linh cõi sa hà và tri ân các anh hùng liệt sỹ thì bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu.

Hàng chục hành khách đang ngủ đã hoảng loạn bật dậy phá cửa thoát ra ngoài. Địa điểm xảy ra tai nạn tại dốc Truông Vên (nằm giữa huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Xe chở gần 50 phật tử đi cầu siêu lao vực sâu - 1

Chiếc xe nằm dưới vực sâu

Tại hiện trường, chiếc xe nằm dưới vực cách mặt đường chừng 10m. Đã có 2 hành khách tử vong tại chỗ. Hàng chục người khác bị thương nặng đã được vận chuyển ngay về Bệnh viện 115 (Nghệ An) cấp cứu.

Xe chở gần 50 phật tử đi cầu siêu lao vực sâu - 2

Xe chở gần 50 phật tử đi cầu siêu lao vực sâu - 3

Các bệnh nhân đang cấp cứu tại BV 115

Được biết, chiếc xe này xuất phát lúc 22h tại Hà Nội, nằm trong đoàn 15 chiếc xe di chuyển vào Quảng Trị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Nam - Duy Quang (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN