Xe Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân: Tài xế khai gì?

Sự kiện: An toàn giao thông

Tại cơ quan công an, lái xe của Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế đã khai rõ lý do quay đầu xe, phóng ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Xe Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân: Tài xế khai gì? - 1

1 trong 5 chiếc xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân thuộc Bộ Y tế (ảnh cắt từ clip)

Ngày 10.4, Chỉ huy Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đã lập biên bản xử lý hành chính ông Cao Mạnh Cường (SN 1964, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) vì hành vi lái xe biển xanh của Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Lái xe Cao Mạnh Cường điều khiển xe ô tô Toyota màu trắng mang BKS 31A-7284 xuất hiện đầu tiên trong đoạn clip ghi lại cảnh 5 chiếc ô tô chạy ngược chiều tốc độ cao trên cầu Nhật Tân hôm 6.4 gây xôn xao dư luận.

Tại trụ sở Đội CSGT số 2, lái xe Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Ông Cường khai lý do vi phạm là vì khi đi đến vị trí qua nửa cầu Nhật Tân ông thấy đường ùn tắc. Do đang vội đi đón chuyên gia nên ông đã quay đầu xe đi ngược chiều. Lái xe Cường cũng thừa nhận, tại thời điểm đó không có bất cứ CSGT nào cho phép các phương tiện quay đầu xe.

Xe Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân: Tài xế khai gì? - 2

Lái xe Cao Mạnh Cường viết tường trình sự việc tại Đội CSGT số 2 sáng nay 10.4.

Với hành vi trên, Đội CSGT số 2 đã lập biên bản xử phạt lái xe Cường 1 triệu đồng theo quy định, đồng thời tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ông Cường là người thứ 2 bị xử phạt sau nữ lái xe Trịnh Thu H. - người điều khiển xe Ford Ecosport. Đội CSGT số 2 đang xác minh 3 trường hợp còn lại để xử phạt.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 xe ô tô di chuyển với tốc độ cao trên cầu Nhật Tân, trong đó có 1 xe biển xanh.

Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) sau đó xác nhận chiếc xe biển xanh là của đơn vị, đồng thời lý giải, việc xe ô tô của Vụ chạy ngược chiều trên chiều Nhật Tân là do trưa 6.4 trên cầu xảy ra tai nạn nên lực lượng làm nhiệm vụ tại hiện trường ra tín hiệu cho các xe quay đầu.

Tuy nhiên, sau đó chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội và Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội và Đội CSGT số 2, Đội CSGT số 15 trực tiếp làm nhiệm vụ phân luồng tại hiện trường vụ tai nạn đều khẳng định, không phân luồng cho ô tô quy đầu chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Phòng CSGT sẽ báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an Hà Nội, đồng thời đề nghị chuyển vụ việc lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố để xác minh, điều tra làm rõ thông tin, phát ngôn cho rằng lực lượng chức năng cho phép đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân trưa 6.4.

Clip: 5 xe ô tô liều lĩnh chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN