Vượt sóng cứu ngư dân nguy kịch tại biển Hoàng Sa

Lúc tàu SAR412 tiếp cận tàu cá ngư dân, một thuyền viên trên tàu cá rơi vào tình trạng rất nguy kịch, mạch đập nhanh, sưng và đau toàn vùng bụng, nguy hiểm đến tính mạng.

Sáng 24/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) cho biết, tàu SAR 412 đã vượt sóng ra vùng biển Hoàng Sa đưa một ngư dân đang nguy kịch vào bờ an toàn và đã chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, lúc 06h40 ngày 23/3/2014, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) nhận được thông tin từ tàu ĐNa 90159 TS, do ông Lê Văn Thương làm chủ tàu (trú tại tổ 108 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang hành nghề cách Đà Nẵng khoảng 190 hải lý, có một thuyền viên tên Hồ Tấn Vinh, 42 tuổi bị đau bụng dữ dội, lúc tỉnh, lúc mê. Tàu phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Vượt sóng cứu ngư dân nguy kịch tại biển Hoàng Sa - 1

Tàu SAR412 cứu kịp thời một ngư dân bị nạn trên biển

Lúc 11h27 ngày 23/3/2014, Danang MRCC điều động tàu SAR412 đi cứu nạn thuyền viên trên tàu ĐNa 90159 TS, cùng đi theo tàu có bác sỹ của Danang MRCC và 1 bác sỹ của Trung tâm Cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng.

Đến 18h30 ngày 23/3/2014, tàu SAR412 tiếp cận tàu ĐNa 90159 TS, đưa bệnh nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ thăm khám, tình trạng nạn nhân mạch nhanh, sưng và đau toàn vùng bụng, tình trạng rất nguy kịch. Bác sỹ yêu cầu đưa bệnh nhân về bờ khẩn cấp để cứu chữa. Tàu SAR412 đã ngay lập tức mở hết tốc lực để đưa người bị nạn vào bờ.

Đến 00h30, ngày 24/3, tàu SAR 412 về đến cảng Đà Nẵng, bàn giao và chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tiếp tục cứu chữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN