Tàu cá Việt Nam cứu 4 ngư dân nước bạn giữa biển

4 ngư dân người Philippines luôn nở nụ cười tươi khi họ đã vào đến bờ an toàn sau nhiều giờ đối mặt giữa lằn ranh của sự sống và cái chết.

7h30 sáng nay (10/1), tàu cá QNg-90325TS của ngư dân Nguyễn Hữu Phúc, thôn Phú Qúy, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa 4 ngư dân người Philippines (quê tỉnh Palawan) vào đến cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn an toàn. Ngư dân trên tàu cá QNg-90325TS đã không ngần ngại cứu giúp, chăm sóc tận tình cho những ngư dân nước bạn đang gặp nạn giữa biển khơi…

“Trách nhiệm phải cứu”

Tàu cá QNg-90325TS của ngư dân Nguyễn Hữu Phúc vừa chạy gần đến cảng Sa Kỳ, chúng tôi đã tiếp cận được và leo lên tàu cá của anh. 4 ngư dân là người Philippines ngồi trước mũi tàu luôn nở nụ cười tươi khi cuối cùng họ đã vào đến bờ an toàn sau nhiều giờ đối mặt giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Ngư dân trên tàu cá QNg-90325TS thay viên nhau hỏi han 4 ngư dân người Philippines nhưng chỉ bằng những cử chỉ và hành động thân mật vì chẳng ai biết được ngôn ngữ của nhau. Mọi thứ đều… nói bằng tay, bằng mắt, bằng nụ cười.

Tàu cá Việt Nam cứu 4 ngư dân nước bạn giữa biển - 1

Tàu cá QNg-90325TS cứu 4 ngư dân Philippines

Chủ tàu Nguyễn Hữu Phúc kể, khoảng 17h30 chiều 5/1, khi anh em trên tàu đang đánh bắt ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì phát hiện từ đằng xa có một chiếc thuyền nhỏ bé, chỉ có công suất chừng vài chục CV đang có người ra hiệu cứu giúp. Thấy vậy nên anh em trên tàu QNg-90325TS ngưng ngay chuyện đánh bắt đến gần tàu cá đang có người kêu cứu.

“Lúc đầu cứ sợ là cướp biển nên tàu chúng tôi lại gần nhưng luôn dè chừng. Đến khi họ ra hiệu cho chúng tôi là đói bụng, cần cứu thì tôi đến gần hơn và ra hiệu yêu cầu một ngư dân bơi qua tàu trước. Sau khi tin họ đều là ngư dân gặp nạn nên anh em trên tàu liền nhào vô, kéo tất cả 4 ngư dân lên tàu. Đã biết họ là ngư dân và đang gặp nạn, mình không thể bỏ mặc họ, dù là ngư dân trong nước hay ngoài nước mình đều phải có trách nhiệm cứu họ”, ngư dân Phúc nói.

Tàu cá Việt Nam cứu 4 ngư dân nước bạn giữa biển - 2

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi lên tận tàu thăm hỏi

Sau khi đưa được toàn bộ 4 ngư dân trên tàu, các ngư dân tàu QNg-90325TS chăm sóc sức khỏe cho 4 ngư dân là những người bạn biển trôi dạt từ Philippines sang. Người lo nấu cháo, người lo kiếm đồ ấm cho 4 ngư dân bị nạn. Nhờ được chăm sóc tốt, sức khỏe cả 4 ngư dân người Philippines đã hồi phục. Ngư dân tàu QNg-90325TS đã báo cáo vụ việc về đất liền cho cơ quan chức năng sau đó nhổ neo cho tàu chạy thẳng vào bờ.

“Ngư dân Việt Nam rất tốt”

Đó là câu nói đầu tiên mà ngư dân Madsailc Arak, quê tỉnh Palawan, Philippines đã nói với chúng tôi khi kể về những ngư dân Việt Nam đã cứu mình và tận tình chăm sóc trong những ngày lênh đênh trên biển. “Chúng tôi bị nạn trên biển. Tàu bị hỏng động cơ nên trôi dạt. Chúng tôi đã trôi trên biển suốt 10 ngày. Thức ăn trên tàu không còn. Có ngày chúng tôi chỉ uống nước. May nhờ gặp được ngư dân Việt Nam cứu chứ không sẽ không biết sẽ ra sao. Ngư dân Việt Nam rất tốt”, Madsailc Arak xúc động nói.

Tàu cá Việt Nam cứu 4 ngư dân nước bạn giữa biển - 3

Thuyền viên Tamano Asari ôm chầm lấy từng ngư dân của tàu QNg-90325TS trước lúc chia tay

Khi tàu vừa gần cập cảng, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cũng các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Minh đã túc trực trên bờ chờ đón 4 ngư dân nước bạn gặp nạn được ngư dân cứu về. Mang hành lý là vài bộ đồ và một máy dò cá, cả 4 ngư dân bước xuống khỏi tàu QNg-90325TS. Cả 4 ngư dân Philippines đã ôm chầm lấy từng ngư dân trên tàu QNg-90325TS như chia tay người thân.

Ngư dân Tamano Asari (44 tuổi) đã không nén được nỗi xúc động. Tamano Asari cứ ôm ghì từng ngư dân tàu QNg-90325TS. Họ chia tay nhau trong sự quyến luyến, thân tình, một thứ tình cảm mà có lẽ chỉ những người đi biển mới thấu hiểu.

Cả 4 ngư dân người Philippines gồm Madsailc Arak (49 tuổi), Tamano Asari (44 tuổi), Omar Aminulla (21 tuổi) và Rico A.Maksud (21 tuổi) được Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi tận tình đón đưa về Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi. Tại đây, 4 ngư dân nước bạn được các chiến sĩ biên phòng lo chỗ ăn, ở, chăm sóc sức khỏe. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi cho biết sẽ báo cáo với Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, đề nghị Bộ Ngoại giao làm việc với đại sứ quán Philippines để giải quyết các thủ tục cần thiết để đưa 4 ngư dân về nước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN