Vụ rơi từ dầm cao công trình thủy điện: Lời kể người thoát nạn

Sự kiện: Tin nóng

Khi 6 người được đưa lên cao để thi công công trình, bất ngờ dây cáp bị đứt khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Các nạn nhân điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn lao động.

Các nạn nhân điều trị tại bệnh viện sau vụ tai nạn lao động.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương tại Thủy điện Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Sở đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Công an tỉnh Kon Tum vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở Y tế Kon Tum và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạo điều kiện chăm sóc, chữa trị cho 3 nạn nhân bị thương. Đồng thời giao trách nhiệm cho công ty thi công thăm hỏi động viên, hỗ trợ mai táng cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng.

Mặc dù may mắn thoát nạn trong vụ việc, tuy nhiên 3 nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Anh A Xen (16 tuổi, trú xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô) đau đớn trên giường bệnh cho biết, cách đây 5 ngày anh được người anh rể là A Đục (23 tuổi, thị trấn Pleikần – nạn nhân trong vụ tai nạn) rủ đi làm nên A Xen gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, vào đầu giờ chiều 25/5, khi A Xen cùng 5 người nữa lên chiếc thùng để cẩu lên cao thì bất ngờ bị đứt cáp.

“Mình chỉ nhớ người và chiếc thùng rơi xuống nước trong vài giây. Sau đó, mình bị va đập vào đá bị thương. Do mệt quá, mình ngất đi rồi được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.”, A Xen nhớ lại giây phút hãi hùng.

Cách giường bệnh A Xen không xa, A Đục cũng đau đớn với vết thương trên cơ thể của mình.

A Đục cho hay, do thấy có thể kiếm được tiền, nên 2 anh em rủ nhau đi làm với mong muốn lo được cho gia đình. A Đục cưới vợ và có con nhỏ nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào anh. Tuy nhiên, chỉ mới làm được vài ngày tai họa lại ập đến với 2 anh em.

“Chiếc thùng chứa 6 người bị đứt rơi trong tích tắc, khi đó chẳng ai kịp phản xạ hay bấu víu vào đâu. Tôi cứ nghĩ mình chết rồi, khi rơi xuống nước mới biết mình còn sống. Nhưng 3 người làm cùng bị đập vào đá với vết thương nặng nên tử vong. Lúc đó, tôi cố gắng bơi vào bờ rồi ngất lịm đi không biết gì nữa”, anh A Đục nghẹn ngào nói.

Còn anh A Thiêng (23 tuổi, thị trấn Plei Kần) phải khó khăn lắm mới nói thành câu. “Mình chỉ biết chiếc thùng và 6 người rơi ầm xuống. Sau đó mình bất tỉnh không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy đã thấy trong bệnh viện. Vì cuộc sống mưu sinh nên mình mới phải đi làm công việc này, đợi vết thương lành mình không dám đi nữa. Mình sẽ kiếm việc khác làm, chứ mình còn vợ con nữa. Nếu mình có việc gì không ai lo cho 2 người đó”, anh A Thiêng rưng rưng nước mắt nói.

Bác sĩ A Bên – Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện tại 3 bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe đã ổn định. Khi chụp chiếu phim thì kết quả cho thấy các bệnh nhân bị thương phần mềm. Hiện tại các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân này.

 A Thiêng với chi chít vết thương trên cơ thể đau đớn nhớ lại giây phút kinh hoàng.

 A Thiêng với chi chít vết thương trên cơ thể đau đớn nhớ lại giây phút kinh hoàng.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 25/5, 6 công nhân vào thùng để cần cẩu kéo lên đục công trình, không may bị đứt cáp. 6 người rơi xuống sông khiến 3 người tử vong là A Tiêu (21 tuổi), A Khái (26 tuổi, cùng trú tại xã Ia Chim, TP.Kon Tum) và A Hồng (18 tuổi trú xã Văn Xuôi, H.Tu Mơ Rông). Còn 3 người bị thương là A Thiêng (23 tuổi, thị trấn Plei Kần), A Xen (16 tuổi, xã Đắk Rơ Nga, huyện Đắk Tô) và anh A Đục (23 tuổi, thị trấn Plei Kần) đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo tìm hiểu, công trình Thủy điện Plei Kần do Công ty CP Tấn Phát làm chủ đầu tư. Dự án thủy điện Plei Kần có tổng mức đầu tư 576 tỷ đồng. Dự án được thi công trên sông Pô Kô nằm trên địa phận thị trấn Plei Kần, xã Đắk Nông (huyện Ngọc Hồi) và xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Rơi từ dầm cao công trình thủy điện, 3 công nhân thiệt mạng

Trong quá trình thi công thủy điện, một số công nhân đã rơi từ dầm cao, trong đó 3 người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN