Vụ nổ xe bồn ở Bình Phước: Tài xế đang nguy kịch

Hiện tài xế trong vụ tai nạn nổ xe bồn ở Bình Phước vẫn đang được theo dõi tích cực vì tình trạng bỏng nặng, nghi ngờ, theo dõi bỏng đường hô hấp.

Vụ nổ xe bồn ở Bình Phước: Tài xế đang nguy kịch - 1

Bệnh nhân Thạch Vân đang được theo dõi và điều trị tích cực

Theo BS  Trần Minh Khoa, Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, vào lúc 9 giờ 30 sáng nay 22/11, khoa tiếp nhận bệnh nhân Thạch Vân (25 tuổi, quê Trà Vinh) từ khoa cấp cứu của Bệnh viện chuyển lên trong tình trạng bỏng nặng, diện tích vết bỏng khoảng 37%, chủ yếu tập trung ở vùng mặt, cổ, tứ chi và vùng lưng. Bệnh nhân Thạch Vân là tài xế xe bồn trong vụ tai nạn xe bồn chở xăng bị nổ khiến 6 người tử vong tại Bình Phước.

BS Khoa cho biết, theo chẩn đoán ban đầu, vết bỏng của bệnh nhân ở mức độ nông, một số vết ở mức trung gian. Hiện bệnh nhân đã được đưa vào phòng ICU của khoa vì sáng nay huyết áp của người này vẫn không đo được.

“Bệnh nhân bị bỏng vùng mặt, chúng tôi nghi ngờ theo dõi tình trạng bỏng đường hô hấp. Bên cạnh đó bệnh nhân có biểu hiện vết bầm ở hạ sườn phải, bụng bệnh nhân mềm, nghi ngờ đa chấn thương sau tai nạn nên cần phải theo dõi tích cực”.

Chị Thạch Thị Én  (22 tuổi, vợ bệnh nhân Thạch Vân) cho biết sáng nay trong lúc đang ở phòng trọ thì nhận được tin chồng bị tai nạn nên chạy ngay vào Bệnh viện. Theo lời kể của người vợ, chị và anh Vân lấy nhau đã 5 năm, có một người con 4 tuổi, gia cảnh gia đình rất khó khăn. “Chồng tôi chạy xe bồn cho công ty xăng dầu Sơn Thu được 3 năm. Hiện công ty cũng đã đại diện lên BV để thăm hỏi, động viên. Giờ tôi chỉ mong sao cho chồng mau hồi phục”, chị Én rơi nước mắt cho biết.

 Bác sĩ Khoa chia sẻ về tình hình bệnh nhân

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 4h30 sáng nay, xe bồn chở xăng chạy trên Quốc lộ 13, hướng từ TP HCM đi thị xã Bình Long (Bình Phước). Khi đến ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước) gây tai nạn khi tông vào xe ba gác đi phía trước.

Xe bồn tiếp tục lao qua dải phân cách rồi phóng lên vỉa hè đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện và lật nhào. Xăng tràn ra quốc lộ gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng.

Lửa bén vào những căn nhà ven đường khiến mọi người đang ngủ không kịp thoát ra ngoài. Ít nhất 6 người chết tại chỗ và hàng chục người bị thương do vụ va chạm giữa xe bồn và xe ba gác.

Ảnh: Hiện trường vụ xe bồn chở xăng hóa quả cầu lửa khiến 6 người tử vong

Xe bồn chở xăng chạm với một xe ba gác rồi lao vào nhà dân bên đường, lật nhào, tạo thành quả cầu lửa cướp đi sinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Nhi ([Tên nguồn])
Xe bồn chở xăng gây cháy, 6 người chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN