Vụ nổ mìn giết vợ: Đã làm rõ nguyên nhân

Do ghen tuông, người chồng đã ôm theo mìn tự chế, chặn đường vợ đi làm về rồi kích nổ vào trưa 14/5. Hậu quả, người chồng tử vong ngay tại chỗ, còn người vợ cũng tử vong sau đó ít giờ tại bệnh viện.

Danh tính người chồng được xác định là Nguyễn Văn Long, SN 1988, còn vợ là Đỗ Thị Nga, SN 1990, cùng trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Do sức công phá của quả mìn quá lớn khiến anh Long tử vong ngay tại chỗ trong tình trạng cơ thể bị biến dạng. Còn chị Nga bị dập nát một phần mông và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Do bị thương quá nặng, chị Nga cũng tử vong sau đó ít giờ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của anh Long được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Anh Long nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, thời gian gần đây hai vợ chồng đã sống ly thân. Anh Long mới ở miền Nam về quê được thời gian ngắn, còn chị Nga đang làm công nhân ở Cty Núi Pháo.

Vụ nổ mìn giết vợ: Đã làm rõ nguyên nhân - 1

Thi thể người chồng bị biến dạng

Vụ việc xảy ra khiến người dân nơi đây hoảng hồn khi chứng kiến cảnh vợ chồng anh Long chết không toàn thây. Hiện tại, thân nhân của hai vợ chồng anh Long đã làm các thủ tục cần thiết để tiến hành an táng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Doanh (Pháp luật & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN