Vụ Fukushima: Công nhân “bị buộc nói dối”

Công ty Build-Up, nhà thầu phụ trách lắp đặt, sửa chữa đường ống của hệ thống xử lý nước bị nhiễm xạ quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, vừa bị tố vi phạm các tiêu chuẩn an toàn lao động.

Công ty này đã buộc công nhân che giấu mức độ nhiễm xạ thật sự để giữ được hợp đồng với Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - tập đoàn chủ quản nhà máy điện bị hư hại vì động đất, sóng thần năm 2011.

Báo Asahi Shimbun cho biết để “qua mặt” các thiết bị đo nồng độ phóng xạ tinh vi, vào tháng 12/2011 lãnh đạo công ty này đã cho 10 công nhân bọc một lớp chì quanh các thiết bị này nhằm làm nhiễu kết quả nhiễm xạ.

Vụ Fukushima: Công nhân “bị buộc nói dối” - 1

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau thảm họa năm 2011 - Ảnh: Reuters

Một cuộn băng ghi âm cuộc gặp giữa nhân viên và lãnh đạo công ty cho thấy thái độ vô trách nhiệm của Build-Up khi nói thẳng rằng làm việc tại Fukushima không chóng thì chầy sẽ bị phơi nhiễm phóng xạ ở giới hạn tối đa là 50 millisieverts/năm. Nếu muốn tiếp tục làm việc tại đây thì các công nhân phải “đồng lòng” che giấu mức độ nhiễm xạ thật sự. Một số công nhân đã bỏ việc để chống lại việc làm vô đạo đức này.

Vụ bê bối này đang khiến Tokyo rúng động. Bộ Y tế Nhật Bản đang ráo riết điều tra vụ việc. Còn TEPCO đã được yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình hình ô nhiễm thật sự tại Nhà máy Fukushima.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Duy (Tuổi trẻ)
Động đất, sóng thần tàn phá Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN