Vụ container cán chết cả nhà: Bắt giữ tài xế

Nguyễn Đức Cường (34 tuổi, ngụ Quảng Ninh) đã ra trình diện công an và ngay sau đó Cường bị bắt tạm giữ hình sự về hành vi “Vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Chiều 2/5, Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi gây tại nạn nghiêm trọng (hôm 1.5) khiến 3 người chết, tài xế Nguyễn Đức Cường (34 tuổi, ngụ Quảng Ninh) bỏ trốn đã ra trình diện công an và ngay sau đó Cường bị bắt tạm giữ hình sự về hành vi “Vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Như thông tin, rạng sáng 1/5, tài xế Nguyễn Đức Cường điều khiển xe container (biển số 57L-6974) chạy trên đường ĐT 741 ( từ ngã tư Sở Sao đến Phú Giáo), khi đến đoạn đường thuộc ấp 9 (xã Chánh Phú Hòa, uyện Bến Cát, Bình Dương) xe container đột nhiên lao thẳng về bên phải cán nát xe gắn máy đang chạy hướng cùng chiều khiến 3 người trong một gia đình rơi vào gầm xe container chết thảm. Các nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Linh (22 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) điều khiển xe gắn máy (BS 65H1- 056.36) chở vợ là Lê Thị Bé Hằng (24 tuổi) và con trai vài tháng tuổi đều tữ vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, Cường vứt xe rời khỏi hiện trường.
 
Theo điều tra ban đầu, tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe conatainer lưu thông vượt sang làn đường dành cho xe thô sơ, xe máy gây ra tai nạn kinh hoàng kéo lê xe máy cùng 3 người đi một đoạn khoảng hơn 100m mới dừng lại.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ gây tai nạn thảm khốc nói trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lộc Hưng (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN