Vụ cháy nhà, 2 người chết: Nạn nhân tự châm lửa

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến hai anh em chết cháy, cơ quan chức năng kết luận do tự đốt.

Ngày 31/3, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, sau khi phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, Công an quận 3, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 2 người chết sáng 29/3 tại căn nhà nằm trong hẻm 166 đường Lý Thái Tổ (quận 3), cơ quan chức năng kết luận do tự đốt.

Theo kết quả điều tra, căn nhà bị cháy gồm 2 tầng do bà Lưu Thị Kim Hoa (85 tuổi) làm chủ sống cùng với hai người con trai là ông Lưu Trung Hiếu (47 tuổi, bị bệnh tâm thần nặng) và ông Lưu Quang Huy (45 tuổi, làm nghề trang điểm và MC trong các tiệc cưới) cùng với hai người khác.

Vụ cháy nhà, 2 người chết: Nạn nhân tự châm lửa - 1

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến hai an hem MC chết cháy. Theo cơ quan điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do tự đốt.

7h ngày 29/3, trong lúc mọi người đang ở trong nhà, anh Lưu Trung Hiếu dùng lửa đốt các vật dụng trong phòng ngủ của mình tại lầu 1. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và cháy lan lên sân thượng của căn nhà. Thấy lửa bùng cháy, bà Hoa cùng hai người khác trong nhà thoát được ra ngoài kêu cứu.

Thời điểm xảy ra cháy, nhiều người dân sống xung quanh dùng nhiều bình CO2 và nước dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa cháy quá lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 3 huy động nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến triển khai dập lửa. Sau 30 phút ngọn lửa được dập tắt, lính cứu hỏa tìm thấy thi thể của ông Hiếu, ông Huy trên lầu 1 và trên sân thượng của căn nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN