Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông: Đã đào đất đến độ sâu 27 m

Lực lượng cứu hộ đã đào đất đến độ sâu 27 m so với đầu cọc bê tông có bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt bên trong.

Đến chiều 17-1, Tổ Điều hành cứu hộ công trình cầu Rọc Sen (Đồng Tháp) vẫn đang gấp rút triển khai các công tác cứu hộ nhằm sớm nhổ trụ bê tông có bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt lên.

Trong ngày lực lượng cứu hộ đã đào đất đến độ sâu 27 m so với đầu cọc bê tông. Song song với việc đào đất thì bentonite vẫn tiếp tục được bơm để giữ ổn định thành vách.

Sau đó, tổ công tác đã gia công hệ khung đỡ và hàn nối hai đoạn ống vách D2100 (mỗi đoạn ống dài 12 m).

Ngày thứ 18, công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi vào trụ bê tông sâu 35 m vẫn đang được thực hiện.

Ngày thứ 18, công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi vào trụ bê tông sâu 35 m vẫn đang được thực hiện.

Đến 16 giờ cùng ngày, Tổ Điều hành thực hiện hạ ống vách D2100 đã hàn dài 24 m.

Như PLO đưa tin, trưa 31-12-2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng ba bạn trong xóm vào khu vực thi công cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) để nhặt sắt vụn. Không may bé Hạo Nam bị rơi vào trụ bê tông có đường kính 25 cm và cấm sâu dưới đất 35 m.

Dù các lực lượng đã tích cực cứu hộ nhưng do gặp nhiều khó khăn nên đến nay (ngày thứ 18) vẫn chưa thể đưa bé lên.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói về khó khăn trong giải cứu bé trai lọt vào trụ bê-tông

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng các phương án cứu hộ bé trai lọt vào trụ bê-tông đều dựa trên ý kiến chuyên gia và chưa từng có tiền lệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Dương ([Tên nguồn])
Bé trai rơi vào trụ bê tông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN