Vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón: Trường bất ngờ thông báo không nhận trông trẻ

Theo một số phụ huynh đang cho con em theo học Mầm non Đồ Rê Mí, nhà trường bất ngờ thông báo không nhận trông trẻ, yêu cầu phụ huynh đón con về.

Mầm non Đồ Rê Mí, nơi xảy ra sự việc bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.

Mầm non Đồ Rê Mí, nơi xảy ra sự việc bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.

Liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, sáng 16/9, có mặt tại Mầm non Đồ Rê Mí (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), PV ghi nhận có rất nhiều phụ huynh tới trường đón con em mình trở về nhà.

Trao đổi với PV, ông Mùi (65 tuổi, trú xã Hoàn Sơn) cho hay khoảng 7h sáng nay, như thường lệ ông cho cháu gái là bé Đ. (2 tuổi) đến trường học.

Tuy nhiên, đến khoảng 9h sáng cùng ngày, gia đình bất ngờ nhận được thông báo không nhận trông trẻ ngày hôm nay đồng thời yêu cầu phụ huynh đến đón con em mình trở về.

"Tôi cũng không rõ nguyên nhân tại sao lại thông báo không nhận trẻ đột ngột như vậy. Dù tôi và các phụ huynh có hỏi nhưng các cô giáo không nói, chỉ nói trường có việc bận", ông Mùi chia sẻ.

Theo ông Mùi, Mầm non Đồ Rê Mí có một ô tô 16 chỗ chuyên đưa đón các học sinh tới trường.

Ông Mùi bất ngờ nhận được thông báo đón cháu mình về chỉ sau 2 tiếng đưa đi học.

Ông Mùi bất ngờ nhận được thông báo đón cháu mình về chỉ sau 2 tiếng đưa đi học.

Một nữ phụ huynh khác thời điểm này cũng cho hay chị nhận được thông báo tới trường đón con trở về cũng cùng lý do như trên. Khi chị thắc mắc việc trường có xe đưa đón tại sao không đưa con em mình về thì nhận được câu trả lời do "xe hỏng".

Khi trao đổi với PV về sự việc bé trai 3 tuổi là học sinh Mầm non Đồ Rê Mí, đa phần các phụ huynh đều tỏ ra bất ngờ và cho hay không hề biết thông tin gì về sự việc mặc dù đã xảy ra từ 13/9.

Cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Vững, Chủ tịch UBND xã Hoàn Sơn cho biết Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí là một cơ sở đủ điều kiện, được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp. UBND xã Hoàn Sơn nhận được tin báo về việc bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh 16 chỗ vào cuối buổi chiều 13/9.

Trước đó, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra vào thứ 6, ngày 13.9, tại cơ sở trông trẻ tư nhân của vợ chồng bà Hợp tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Thông tin ban đầu, sáng 13.9, chồng bà Hợp lấy xe đi đón các cháu. Lúc đưa vào lớp thì nghĩ các cháu đã xuống hết, tuy nhiên nhiên, trên xe còn 1 cháu 3 tuổi chưa xuống. Cháu bé đã ở trên xe từ 8h sáng đến 15h chiều.

Khi phát hiện ra sự việc, cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội).

Theo đại tá Lương, Công an huyện Tiên Du đã tạm giữ phương tiện và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đến ngày 16/9, cháu bé đã giảm được các triệu chứng bệnh lý như: Hạ đường huyết, sốc nhiệt, tuy nhiên cháu vẫn còn sốt nhẹ và tâm lý hoảng loạn. Hiện cháu bé vẫn đang được điều trị tại Khoa Điều trị tích cực.

Thông tin mới về sức khỏe bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón trường mầm non

Ngày 16/9, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin tiếp về tình hình sức khỏe của cháu bé có dấu hiệu bị bỏ quên trên xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN