Vụ 2 nhà bị phóng hỏa: Đốt nhà vì tiếng trẻ khóc

Tại cơ quan công an, Hà khai nhân hành vi đổ xăng đốt 2 nhà hàng xóm vì tiếng trẻ con khóc khiến anh ta mất ngủ.

Chiều 26/11, Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983, ở ngõ 29 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đến Công an Bạch Mai đầu thú, khai nhận hành vi đổ xăng, đốt 2 nhà hàng xóm.

Đêm 24/11, Hà đem xăng đến đốt trước cửa nhà số 6, 8 ngõ 29 phố Hồng Mai, gây thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng.

Nguyên nhân gây án do Hà và một người hàng xóm có mâu thuẫn, vì Hà cho rằng con của người này quấy khóc khiến anh ta mất ngủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.D (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN