Vụ 2 mẹ con bị thiêu cháy: Do nấu nhựa đường

Theo kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, vụ cháy nổ xảy ra tại nhà số 83/8, đường HT45, phường Hiệp Thành quận 12 (TP.HCM) do ông Màu Chung Hiếu (SN 1980) làm chủ, có khả năng do bất cẩn trong khi nấu nhựa đường.

Như thông tin đã đưa, khoảng 11h trưa 5/6 khi đang ở trong nhà chị Phạm Thị Hồng Thắm (SN 1986, chủ nhà) nghe nhiều tiếng nổ vang lên từ ngoài hành lang. Chạy ra ngoài xem, chị Thắm phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova đang bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa bén vào trong nhà. Chị Thắm hốt hoảng la lên: “Cháy rồi bố ơi, bỏ chạy mau lên” rồi bế cháu Màu Minh Trung (8 tháng tuổi) chạy ra ngoài”.

Do đám cháy quá lớn nên trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, chị Thắm bị trượt chân ngã vào biển lửa. Cháu Trung cũng bị văng ra bên ngoài bị lửa thiêu bỏng toàn bộ cơ thể.

Một số người dân nghe tiếng nổ lớn liền chạy đến dùng bình C02 và vật dụng tại chỗ dập lửa và gọi điện cấp báo cơ quan chức năng. Lực lượng PCCC Công an quận 12 nhận được tin báo đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Vụ 2 mẹ con bị thiêu cháy: Do nấu nhựa đường - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy nổ kinh hoàng

Khoảng 30 phút sau ngọn lửa cơ bản mới được dập tắt, khi lực lượng PCCC xông vào bên trong, phát hiện ông Phạm Tùng (SN 1953, bố chị Thắm) đang trong tình trạng bị ngộp thở nên đưa ra bên ngoài cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin mới nhất, ông Phạm Tùng cùng hai mẹ con chị Thắm được người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh và bệnh viện 115 (TP.HCM) cấp cứu, trong đó mẹ con chị Thắm đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ 2 mẹ con bị thiêu cháy: Do nấu nhựa đường - 2

Nhiều người cho rằng, do cửa thoát bị cản bởi chiếc ô tô 7 chỗ nên nạn nhân không thoát ra ngoài được

Vụ 2 mẹ con bị thiêu cháy: Do nấu nhựa đường - 3

Theo kết luận điều tra ban đầu, vụ cháy nổ có khả năng do bất cẩn trong khi nấu nhựa đường

Hàng xóm sống cạnh nhà anh Màu Chung Hiếu cho hay, sáng nay họ nhìn thấy ông Phạm Tùng nấu hai nồi nhựa đường rồi bỏ vào nhà. Theo kết luận điều tra bước đầu, có khả năng trong lúc nấu nhựa đường do bất cẩn, ông Phạm Tùng làm lửa bén vào xe ô tô Innova gây ra vụ cháy nổ trên.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ngoài chiếc xe ô tô hiệu Innova bị lửa thiêu tụi hoàn toàn, cửa kiếng ở tầng 1 và tầng 2 cũng bị sức ép của vụ nổ làm vỡ nát. Xung quanh căn nhà trên còn có hai bếp dầu và hai chiếc nồi nhôm dùng để nấu nhựa đường ngã lăn lóc, nhựa chảy lênh láng.

“Không hiểu tại sao căn nhà ống được xây dựng kiên cố, cổng cửa hẹp mà lại đặt chiếc ô tô 7 chỗ án ngữ trước hiên nhà, không có lối thoát. Có lẽ trong lúc bỏ chạy hỗn loạn, cửa thoát hẹp nên mẹ con chị Thắm không chạy ra ngoài được và bị lửa thiêu bị bỏng nặng như thế”, một người hàng xóm của chị Thắm nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN