Việt - Trung hội đàm cấp cao

Ngay sau lễ đón chiều nay (5.11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm cấp cao Việt - Trung bàn về những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương.

Trước đó, lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Lễ đón do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Việt - Trung hội đàm cấp cao - 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ đón chính thức (Ảnh: Đàm Duy)

Trên nền quốc ca hai nước, 21 phát đại bác đã được bắn từ Hoàng Thành Thăng Long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của nguyên thủ quốc gia Trung Quốc đến Việt Nam.

Tham gia lễ đón có phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo bắt đầu hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Trước sau như một, Việt Nam khẳng định kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; nhất quán coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ tốt đẹp, thực chất với Trung Quốc, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi.

Mối quan hệ láng giềng Việt Nam - Trung Quốc 65 năm qua có những bước thăng trầm, thế nhưng xu hướng chủ đạo vẫn là hai bên hướng tới xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau. Từng bước giải quyết những bất đồng, hóa giải xung đột, tiến tới mối quan hệ lành mạnh, cân đối, hài hòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Đăng ([Tên nguồn])
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN