Vào hoàng cung xin chữ cầu phúc, ước may trong ngày hạ nêu, khai ấn

Sự kiện: Lễ hội

Lễ hạ nêu, khai ấn cung chúc tân xuân đã được tái hiện trang trọng tại di tích Triệu miếu và Thế miếu - Đại nội Huế gợi lại nghi thức quan trọng mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính trung ương xưa, với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, thành công, đất nước thái bình thịnh trị.

Ngày mùng 7 Tết Nguyên đán (tức ngày 7/2/2022), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn cung chúc tân xuân tại di tích Triệu miếu và Thế miếu - Đại nội Huế (nguồn ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Ngày mùng 7 Tết Nguyên đán (tức ngày 7/2/2022), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế tổ chức lễ hạ nêu và khai ấn cung chúc tân xuân tại di tích Triệu miếu và Thế miếu - Đại nội Huế (nguồn ảnh Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế).

Theo lệ xưa, lễ hạ nêu tại Hoàng cung triều Nguyễn thực hiện vào đầu năm âm lịch để đánh dấu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc, một năm làm việc mới bắt đầu.

Theo lệ xưa, lễ hạ nêu tại Hoàng cung triều Nguyễn thực hiện vào đầu năm âm lịch để đánh dấu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kết thúc, một năm làm việc mới bắt đầu.

Vào hoàng cung xin chữ cầu phúc, ước may trong ngày hạ nêu, khai ấn - 3

Lễ hạ nêu năm nay được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế tái hiện trang trọng, bao gồm các phần lễ cúng nêu, nhạc lễ và nghi thức hạ cây nêu đã được dựng từ trước Tết Nguyên đán ở Triệu miếu và Thế miếu.

Lễ hạ nêu năm nay được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế tái hiện trang trọng, bao gồm các phần lễ cúng nêu, nhạc lễ và nghi thức hạ cây nêu đã được dựng từ trước Tết Nguyên đán ở Triệu miếu và Thế miếu.

Sau lễ hạ nêu là phần khai ấn cung chúc tân xuân. Đây là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính trung ương xưa, với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước được thái bình thịnh trị.

Sau lễ hạ nêu là phần khai ấn cung chúc tân xuân. Đây là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính trung ương xưa, với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước được thái bình thịnh trị.

Sau khi được lấy xuống từ ngọn cây nêu, chiếc kim ấn (phục chế) với bốn chữ “Phú - Thọ - Khang - Ninh” (mang ý nghĩa giàu sang, sống lâu, khỏe mạnh và bình yên) đã được dùng đóng vào các bức thư pháp có viết những chữ được nhiều người mong cầu về sự hanh thông, may mắn, hạnh phúc, thành đạt, thuận lợi trong công việc, làm ăn, cuộc sống như “phúc, lộc, thọ, cát tường, bình an”…

Sau khi được lấy xuống từ ngọn cây nêu, chiếc kim ấn (phục chế) với bốn chữ “Phú - Thọ - Khang - Ninh” (mang ý nghĩa giàu sang, sống lâu, khỏe mạnh và bình yên) đã được dùng đóng vào các bức thư pháp có viết những chữ được nhiều người mong cầu về sự hanh thông, may mắn, hạnh phúc, thành đạt, thuận lợi trong công việc, làm ăn, cuộc sống như “phúc, lộc, thọ, cát tường, bình an”…

Vào hoàng cung xin chữ cầu phúc, ước may trong ngày hạ nêu, khai ấn - 7

Đây là những thông điệp, lời chúc về bao điều tốt đẹp, an lành, may mắn, hanh thông sẽ đến trong năm mới đối với du khách, người dân khi vào hoàng cung ở Huế xin chữ trong ngày đầu năm tổ chức nghi lễ hạ nêu, khai ấn.

Đây là những thông điệp, lời chúc về bao điều tốt đẹp, an lành, may mắn, hanh thông sẽ đến trong năm mới đối với du khách, người dân khi vào hoàng cung ở Huế xin chữ trong ngày đầu năm tổ chức nghi lễ hạ nêu, khai ấn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam Định ra văn bản dừng lễ hội khai ấn Đền Trần và chợ Viềng

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định vừa có Công văn số 37 /UBND-VP7 gửi UBND TP. Nam Định về việc dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Văn ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN