Ukraine tố 32 xe tăng từ Nga xâm nhập lãnh thổ

Quân đội Kiev ngày 7/11 cho biết một đoàn 32 xe tăng và nhiều phương tiện quân sự khác đã từ Nga tiến vào miền đông Ukraine.

Ukraine tố 32 xe tăng từ Nga xâm nhập lãnh thổ - 1

32 xe tăng Nga bị cáo buộc vượt qua biên giới vào Ukraine

Phát ngôn viên của quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko khẳng định một đoàn gồm 32 chiếc xe tăng, 16 pháo và xe tải chở đạn cùng binh lính đã từ Nga vượt qua biên giới vào khu vực do phe ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine.

“Thiết bị quân sự và lính đánh thuê Nga tiếp tục được triển khai tới các mặt trận”, ông Andriy Lysenko tiết lộ trong một cuộc phát biểu ngắn trên truyền hình.

Báo cáo về việc xe tăng Nga vượt qua biên giới được đưa ra sau khi phe ly khai ở miền đông Ukraine ngày 6/11 cáo buộc quân đội chính phủ Kiev mở một chiến dịch tấn công mới. Kiev ngay lập tức phủ nhận cáo buộc này.

Giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp tục diễn ra sau khi một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào ngày 5/9. Cho đến nay, xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến hơn 4.000 người thiệt mạng. Thỏa thuận ngừng bắn liên tục bị phá vỡ trong tuần này, khi phe ly khai và chính quyền Kiev cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Phát ngôn viên Andriy Lysenko cho biết ít nhất 5 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong ngày 6/11 bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN