Ukraine tố Tổng thống Putin là “kẻ xâm lược”

Ngày 13/9, Ukraine tố Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách hủy hoại nền độc lập của Kiev, đồng thời khẳng định chỉ có NATO mới có thể bảo vệ quốc gia này khỏi sự xâm lược.

Trong thời gian khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang, Kiev và phương Tây đã cáo buộc Moscow đưa binh lính và xe tăng vào khu vực miền đông Ukraine để hỗ trợ lực lượng ly khai thân Nga trong cuộc xung đột với quân chính phủ khiến hơn 3.000 người thiệt mang. Tuy nhiên Nga luôn phủ nhận những cáo buộc trên.

Một lệnh ngừng bắn đã được thiết lập bởi Ukraine, Nga và lực lượng ly khai tại khu vực miền đông Ukaine trong hơn một tuần qua, tuy nhiên thỉnh thoảng người ta vẫn thấy những cột khói đen bốc lên từ khu vực này.

Trong tuyên bố vào ngày 13/9, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk tuyên bố: “Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn chiến tranh và kẻ xâm lược chính ở đây là Nga, ông Putin đang muốn một cuộc chiến tranh lạnh khác tại miền đông Ukraine.”

Thủ tướng Ukraine khẳng định, mục tiêu của Tổng thống Nga không chỉ là bán đảo Crimea vốn đã được sáp nhập vào Moscow vào hồi tháng 3 mà còn cả khu vực phía đông chủ yếu nói tiếng Nga ở Ukraine.

Ukraine tố Tổng thống Putin là “kẻ xâm lược” - 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (phải) và Thủ tướng Arseny Yatseniuk(trái) trong cuộc họp chính phủ tại Kiev vào ngày 10/9

Ông Yatseniuk, một nhân vật nổi tiếng với những lời lẽ hiếu chiến tuyên bố: “Mục tiêu của Putin là chiếm đoạt cả Ukraine... Nga là mối đe dọa cho trật tự toàn cầu và an ninh của châu Âu.”

Khi được hỏi về việc trở thành thành viên của NATO trong tương lai, ông Yatseniuk cho biết việc gia nhập NATO không phải là điều dễ dàng, nhưng ông nói thêm: “NATO trong trường hợp đặc biệt này là tổ chức duy nhất có thể bảo vệ được Ukraine.”

Phản ứng trước làn sóng các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga của Mỹ và Liên minh châu Âu, ông Yatseniuk bày tỏ thái độ hoan nghênh và khẳng định đây sẽ là một sự đe dọa với nền kinh tế Nga.

Trước đó, vào ngày hôm qua 12/9, các cường quốc phương Tây đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga mà Tổng thống Putin đã gọi là “kỳ lạ” tại thời điểm này, khi mà hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu nhằm vào các công ty lớn trong lĩnh vực quốc phòng, dầu khí và ngân hàng của Nga cũng như những cá nhân là các nhà chính trị và doanh nhân hàng đầu của nước này.

Trong khi đó Mỹ cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các tổ chức tài chính lớn, các tập đoàn năng lượng hàng đầu và các công ty công nghệ quốc phòng của Nga.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và phương Tây áp đặt vào Nga lúc này sẽ có tác động ngược tới chính các nước trên, bởi hiện đang có rất nhiều công ty của Mỹ và EU đang có quan hệ làm ăn với các công ty của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN