Tướng Tô Ân Xô lý giải vì sao vụ án ở Cục Lãnh sự tốn thời gian điều tra

Sự kiện: Thời sự

Trung tướng Tô Ân Xô đã cung cấp thông tin liên quan đến tiến độ điều tra 3 vụ án dư luận quan tâm là Việt Á, Cục Lãnh sự và Nguyễn Phương Hằng.

Tại buổi họp báo Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều nay, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin trước những câu hỏi của PV về tiến độ xoay quanh vụ án được dư luận quan tâm như vụ Việt Á, vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ ngoại giao), vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an

Về vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, ông Xô cho biết: Vừa qua, Công an TP.HCM đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự".

Đến nay Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP.HCM tập trung lực lượng để điều tra làm rõ toàn bộ vụ việc, sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Vụ án liên quan đến Công ty Việt Á, theo Trung tướng Tô Ân Xô, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nói rõ. Việc liên quan đến các cá nhân, tổ chức thì hãy chờ đợi tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Về vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ ngoại giao, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dịch chính sách để trục lợi trong vụ án này. Tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra.

Hoạt động của các đối tượng trong vụ án này thì rất tinh vi, số người tham gia đông, cả trong nước và ngoài nước, liên quan đến các cơ quan, ban ngành từ cơ quan trung ương đến địa phương, xảy ra trong thời gian dài.

“Mới đầu bị bắt giữ thì các đối tượng đối phó rất quyết liệt, điều này đã dẫn đến tốn thời gian trong xác minh, điều tra vụ việc”, ông Xô nói.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương để làm rõ bản chất của sự việc.

“Cơ quan Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra, có tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an”, ông Xô thông tin.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt nữ Tổng Giám đốc trong vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự

Liên quan đến vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan ANĐT đã bắt tạm giam một nữ Tổng giám đốc công ty.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Đô ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN