Tung tin nhiễm sán heo, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Một phụ nữ vừa bị xử phạt do đăng tải hình ảnh, thông tin sai sự thật về việc heo ở thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng nhiễm sán, gây hoang mang dư luận.

Chiều 20-3, bà Nguyễn Thúy Hằng, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã mời bà Trịnh Thị Huế (trú phường Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), hiện buôn bán online trên mạng xã hội, lên để làm rõ về việc tung tin thịt heo nhiễm sán sai sự thật, khiến nhiều người hoang mang.

"Chị Huế thừa nhận thông tin mình đưa lên là hoàn toàn bịa đặt. Chúng tôi quyết định xử phạt hành chính chị ta 10 triệu đồng do hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật "- bà Hằng nói.

Trước đó, ngày 18-3, bà Huế đang tải trên Facebook cá nhân 2 hình ảnh thịt heo nhiễm sán, kèm theo dòng status: "Các chị chuyên bán thịt heo có thể giải thích đây là gì không...".

Tung tin nhiễm sán heo, một phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng - 1

Đăng thông tin bịa đặt thịt heo nhiễm sán

Ngay khi thông tin trên được phát tán, Facebook của bà Huế thu hút hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ lo lắng, cho biết không dám ăn thịt heo. Trong khi đó, nhiều người - trong đó có tiểu thương chợ Lộc Phát - phản ứng gay gắt.  

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Huế thừa nhận thông tin mình đưa lên mạng xã hội là sai sự thật, đồng thời chấp nhận nộp phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng. Bà Huế cũng đã gỡ bỏ thông tin thất thiệt.

Ngoài việc xử phạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng còn buộc bà Huệ phải xin lỗi, cải chính thông tin trên Facebook cá nhân.

Đăng tin sai vụ sán lợn, thanh niên ở Bắc Ninh đối mặt án hình sự?

Nam thanh niên bị tạm giữ hình sự về hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN