TPHCM khuyết thêm lãnh đạo cấp cao

Sự kiện: Thời sự Tin nóng

Với việc bà Trương Thị Ánh nhận quyết định và chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4 tới, bộ máy lãnh đạo HĐND TPHCM chỉ còn một Phó Chủ tịch là ông Phạm Đức Hải.

Sáng 20/3, Thành ủy TPHCM đã tổ chức trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho bà Trương Thị Ánh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, ông Trần Lưu Quang đã trao quyết định nghỉ hưu cho bà Trương Thị Ánh. Theo quyết định trên, bà Ánh sẽ chính thức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/4/2019.

TPHCM khuyết thêm lãnh đạo cấp cao - 1

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao quyết định nghỉ hưu cho bà Trương Thị Ánh

Như vậy bộ máy lãnh đạo HĐND TPHCM chỉ còn Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Đức Hải. Trước đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019.

Chia sẻ tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trương Thị Ánh cho biết hơn 30 năm công tác, bà luôn cố gắng làm việc, luôn được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan từng công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi về hưu, bà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của bà Trương Thị Ánh trong quá trình xây dựng và phát triển TPHCM. Bà Ánh đã trưởng thành từ cơ sở, có cuộc sống chân tình, gần gũi với nhân dân.

Ông Quang mong muốn bà Trương Thị Ánh tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng với lãnh đạo TPHCM, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển và chúc bà Ánh luôn mạnh khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, tiếp tục chia sẻ, đồng hành,  góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

TPHCM khuyết thêm lãnh đạo cấp cao - 2

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM tại buổi trao hồ sơ ứng viên bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM 

Trong quá trình công tác, bà Trương Thị Ánh đã từng nắm giữ các chức vụ Phó Bí thư, Bí thư Đoàn phường 21 (quận 1), Phó Bí thư rồi Bí thư Quận đoàn 1, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Quận ủy 1, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1. Từ năm 2005 đến năm 2010, bà Ánh là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Từ tháng 8/2010 đến nay bà Trương Thị Ánh là Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Chủ tịch UBND TP.HCM nói về việc TP khuyết nhiều nhân sự lãnh đạo

UBND TP.HCM chỉ còn 3 người điều hành, hai Sở chưa có giám đốc, Văn phòng UBND TP thiếu hai cấp phó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Thịnh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN