Trưởng Chi cục thuế lái xe tông chết người

Sau khi rời quán nhậu khoảng 800m, Trưởng chi thuế lái ô tô gây tai nạn làm chết một lao công và một người bán vé số.

Chiều 3/10, hàng trăm người dân ở Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương bức xúc trước việc ông Trần Văn Phước, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện này lái ô tô cẩu thả tông chết tại chỗ hai người. Ông Phước ngay sau đó bị công an huyện Dầu Tiếng tạm giữ.

Theo những người chứng kiến, khoảng 13 giờ 45 phút, xe ông Phước phóng vun vút xe ô tô bảy chỗ biển số xanh (61F0936) trên đường Cách mạng tháng tám (thị trấn Dầu Tiếng). Cùng lúc đó, nữ lao công Trần Bích Phục (33 tuổi, Đội vệ sinh Đô thị huyện Dầu Tiếng) dừng xe đạp ven đường rồi bước xuống quét rác thì bị xe ông Phước cán chết tại chỗ.

Tiếp đó, chiếc ô tô biển số xanh này chồm tới trước 10m hất một người đàn ông đang cưỡi xe đạp lên nắp ca-bô. Ô tô tiếp tục lao về trước 200 m mới dừng lại. Lúc này người đàn ông xấu số rớt từ nắp ca – bô xuống đường trong tình trạng bê bếch máu rồi tử vong sau đó. Nạn nhân được xác định là ông Lưu Tấn Nhơn (ngoài 50 tuổi, làm nghề bán vé số dạo, quê Long An).

Theo một số người dân, trước lúc gây tai nạn ông Phước có nhậu ở quán H.K.V, cách chỗ gây tai nạn khoảng 800 m. Tuy nhiên phía công an huyện Dầu Tiếng chưa công bố ông Phước có hơi men khi điều khiển ô tô hay không.

Phía công an hiện đã khám nghiệm tử thi các nạn nhân và khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện chưa rõ thân nhân của ông Lưu Tấn Nhơn. Riêng nạn nhân Trần Bích Phục hiện cư ngụ ở huyện Dầu Tiếng, chưa có chồng con, hằng ngày ngoài giờ làm lao công phải chăm sóc cha mẹ.

Mới đây lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã cấm công chức ăn nhậu buổi trưa. Có lẽ Bình Dương nên học hỏi. Hiện, ở Bình Dương, vào buổi trưa, người dân rất dễ bắt gặp cảnh xe biển số xanh đỗ trước cổng nhà hàng quán nhậu, nhất là quán 18E (quán nhậu hạng sang) trên Đại lộ Bình Dương (TP. Thủ Dầu Một).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN