Trung tướng Phạm Quốc Cương thôi giữ chức Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Sự kiện: Thời sự

Bộ Công an vừa công bố quyết định nhân sự, trong đó, quyết định kéo dài hạn tuổi phục vụ 1 năm đối với Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an.

Ngày 1/3, trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Phạm Quốc Cương cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài hạn tuổi phục vụ 01 năm, nhưng thôi giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02), để công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc cho Bộ trưởng (từ ngày 1/3/2022 đến ngày 1/3/2023).

Trung tướng Phạm Quốc Cương.

Trung tướng Phạm Quốc Cương.

Được biết, Trung tướng Phạm Quốc Cương là người đã tham gia nhiều chuyên án lớn của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an về triệt phá các tụ điểm ma túy như các tụ điểm ở Mai Hương, Đào Tấn (Hà Nội), các tụ điểm liên quan đến băng nhóm tội phạm Năm Cam (TP HCM), các vụ buôn bán hàng lậu ở Tân Thanh (Lạng Sơn)”.

Ông từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát.

Năm 2014, ông mang quân hàm Thiếu tướng, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự An toàn xã hội (Tổng cục VII), Bộ Công an.

Ngày 27/10/2016, Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động thay cho Trung tướng Nguyễn Văn Vượng (Quyết định 2045/QĐ-TTg).

Ngày 30/12/2016, Thiếu tướng Phạm Quốc Cương được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam.

Ngày 20/8/2018, Trung tướng Phạm Quốc Cương giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung tướng Trần Hồng Minh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ngày 16/9, tại Cao Bằng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN