“Biển người” đổ về trung TP.HCM chờ xem pháo hoa, nhiều tuyến đường kẹt cứng

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng cùng nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố đông nghẹt người đến vui chơi, chờ xem pháo hoa lúc 21h.

Tối 2/9, hàng nghìn người dân TP.HCM đã đổ về các tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, khu vực bến Bạch Đằng, đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 1)… để vui chơi, chờ xem pháo hoa mừng lễ Quốc khánh.

Nhiều người đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi và chờ xem pháo hoa

Nhiều người đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi và chờ xem pháo hoa

18h30, thời tiết TP.HCM mát mẻ nên rất đông người dân đổ về khu trung tâm TP để vui chơi. Càng gần thời điểm bắn pháo hoa, dòng người liên tục đổ về đây chờ xem pháo hoa bắn ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn. Nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đều đã kín khách. Các bãi giữ xe xung quanh khu vực này quá tải do lượng người đổ về đông.

Để bảo đảm an toàn cho người dân vui chơi, ngắm pháo hoa khu vực hầm sông Sài Gòn, từ 17h30, nhiều tuyến đường xung quanh như Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi... bị cấm xe. Dòng người tập trung đông nên nhiều ngả đường gần đó bị ùn ứ. Tại các giao lộ đều có lực lượng CSGT túc trực để hướng dẫn và điều tiết giao thông.

“Biển người” đổ về trung TP.HCM chờ xem pháo hoa, nhiều tuyến đường kẹt cứng - 2

Hàng nghìn người đã có mặt tại phố đi bộ, đa phần là các bạn trẻ, gia đình đi theo từng nhóm nhỏ.

Hàng nghìn người đã có mặt tại phố đi bộ, đa phần là các bạn trẻ, gia đình đi theo từng nhóm nhỏ.

Chở con từ quận Bình Thạnh lên phố đi bộ Nguyễn Huệ chờ xem pháo hoa, chị Nguyễn Hương (28 tuổi) cho biết: “Đây là lần đầu tiên đưa con gái đi xem pháo hoa. Hy vọng hôm nay trời không mưa để được xem pháo hoa trọn vẹn”.

Đưa cả gia đình đi chơi lễ mừng Tết độc lập của đất nước, anh Lê Như Linh (quận Bình Tân) cho biết, kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nhưng do các khu du lịch quá tải, đường thì ùn tắc nên cả gia đình anh quyết định ở lại thành phố để xem pháo hoa. “Các con của tôi rất thích xem pháo hoa nên gia đình đã có mặt ở đây từ sớm”, anh Linh nói.

Nhiều tuyến đường ở quận 1 trở nên đông đúc khi người dân đổ về các khu vực đối diện điểm bắn pháo để chờ xem.

Nhiều tuyến đường ở quận 1 trở nên đông đúc khi người dân đổ về các khu vực đối diện điểm bắn pháo để chờ xem.

Tại khu đô thị Thủ Thiêm, ngay từ đầu giờ tối đã có hàng nghìn gia đình đổ về đây chọn cho mình những vị trí thuận lợi nhất để chờ xem pháo hoa. Nhiều gia đình mang áo mưa, bạt, chiếu và chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong thời gian ngồi chờ đến giờ bắn pháo hoa.

“Vào khu trung tâm thì có không khí hơn nhưng mà kẹt xe, chen chúc nên tôi đưa các con nhỏ đến khu đô thị Thủ Thiêm để xem pháo hoa. Ở đây không gian thoáng nên xem pháo hoa sẽ trọn vẹn hơn”, anh Nguyễn Đình Hoàng ngụ TP Thủ Đức nói.

“Biển người” đổ về trung TP.HCM chờ xem pháo hoa, nhiều tuyến đường kẹt cứng - 5

Dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem pháo hoa

Dịp nghỉ lễ, nhiều gia đình đưa con nhỏ đi xem pháo hoa

Dịp lễ Quốc khánh, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) từ 21h đến 21h15 tối 2/9.

Để đảm bảo an toàn và phục vụ người dân vui chơi, ngắm pháo hoa từ 17h30 - 23h ngày 2/9, TP.HCM cấm xe đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng) và các tuyến đường nhánh từ Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu lưu thông vào Nguyễn Huệ (quận 1). Ngoài ra, nhiều tuyến đường ở quận 1 và quận 4 cũng bị cấm phương tiện lưu thông trong khoảng thời gian từ 20-22h để phục vụ bắn pháo hoa.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM yêu cầu người dân khi tham gia lưu thông không được phép dừng đỗ xe hoặc tập trung trên cầu Khánh Hội, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son, cầu Sài Gòn, cầu Phú Mỹ, các cầu trên tuyến đường Mai Chí Thọ và trên nóc hầm vượt sông Sài Gòn để xem pháo hoa.

Tại khu vực công viên bến Bạch Đằng từ đầu giờ tối đã có rất nhiều người dân và du khách ghé hóng mát, chụp ảnh, chọn vị trí để xem pháo hoa.

Tại khu vực công viên bến Bạch Đằng từ đầu giờ tối đã có rất nhiều người dân và du khách ghé hóng mát, chụp ảnh, chọn vị trí để xem pháo hoa.

“Biển người” đổ về trung TP.HCM chờ xem pháo hoa, nhiều tuyến đường kẹt cứng - 8

“Biển người” đổ về trung TP.HCM chờ xem pháo hoa, nhiều tuyến đường kẹt cứng - 9

Nhiều gia đình mang theo quạt giấy, áo mưa, bạt, chiếu để ngồi trong lúc chờ xem pháo hoa. Họ cũng chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong thời gian chờ.

Nhiều gia đình mang theo quạt giấy, áo mưa, bạt, chiếu để ngồi trong lúc chờ xem pháo hoa. Họ cũng chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong thời gian chờ.

Càng đến gần thời điểm pháo hoa khai màn, các khu vực xung quanh điểm bắn trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn.

Càng đến gần thời điểm pháo hoa khai màn, các khu vực xung quanh điểm bắn trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn.

Các bãi giữ xe xung quanh khu vực trung tâm quá tải do lượng người đổ về đông.

Các bãi giữ xe xung quanh khu vực trung tâm quá tải do lượng người đổ về đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Háo hức đón khoảnh khắc khinh khí cầu bay lên bầu trời chào Quốc khánh

Khi những chiếc khinh khí cầu đầy sắc màu căng tràn tung bay, người người hân hoan lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong ngày lễ Quốc khánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Ngày Quốc khánh 2/9 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN