Trung Quốc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân

Việc tăng cường đầu đạn hạt nhân của các quốc gia châu Á phản ánh nền hòa bình “mong manh” với những căng thẳng ngày càng leo thang giữa các nước trong khu vực.

Theo báo cáo thường niên của Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày hôm qua, Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã tăng số lượng kho vũ khí hạt nhân của mình trong năm 2012, trong khi các cường quốc hạt nhân khác trên thế giới đều không cắt giảm hoặc thay đổi rất ít kho vũ khí hạt nhân của mình.

Trung Quốc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân - 1

Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Hiện nay Trung Quốc đang sở hữu 250 đầu đạn hạt nhân, tăng 10 đầu đạn hạt nhân so với năm 2012, và quốc gia này “rất không minh bạch” về kho vũ khí hạt nhân của mình. Pakistan tăng 10 đầu đạn lên từ 100 đến 120, còn Ấn Độ cũng tăng khoảng 10 đầu đạn lên tổng cộng 100.

Việc tăng cường đầu đạn hạt nhân của các quốc gia này phản ánh tình hình mà SIPRI gọi là hòa bình “mong manh” ở châu Á với những căng thẳng ngày càng leo thang kể từ năm 2008 giữa Ấn Độ và Pakistan, Trung Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên và Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác.

Trung Quốc tăng số lượng đầu đạn hạt nhân - 2

Trung Quốc "rất không minh bạch" về kho vũ khí hạt nhân của mình (Ảnh minh họa)

Theo SIPRI, “trong khi các quốc gia tránh xung đột trực tiếp với nhau và chấm dứt ủng hộ các phong trào nổi dậy trên lãnh thổ nước khác, những mối hiềm khích từ hàng thập kỷ trước vẫn còn dai dẳng, sự hội nhập về chính trị đã không theo sau sự hội nhập về kinh tế”.

Theo SIPRI, trên toàn thế giới hiện có 17.265 đầu đạn hạt nhân được cất trữ hoặc chuẩn bị được hủy, giảm 1.700 đầu đạn so với năm 2011, chủ yếu là do các chương trình cắt giảm đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ. Nga đã giảm số đầu đạn hạt nhân của mình từ 10.000 xuống còn 8.500 trong khi Mỹ cắt giảm từ 8000 xuống còn 7.700 đầu đạn hạt nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP, AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN