Trụ sở UBND xã Đông Thịnh "vắng như chùa bà đanh" trong giờ làm việc

Sự kiện: Tin nóng

Theo quy định, giờ làm việc buổi chiều mùa hè ở Miền Bắc sẽ kéo dài từ 13h30 đến 17h. Tuy nhiên, vào lúc 15h38 phút, chiều 14/6, phóng viên có mặt tại Trụ sở UBND xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa lại không thấy bóng dáng của cán bộ, công chức nào đang làm việc. Phần đa các phòng làm việc đều khóa cửa.

Sau nhiều lần hẹn làm việc trực tiếp với Chủ tịch UBDN xã Đông Thịnh không có kết quả, chiều 14/6, phóng viên có mặt tại UBND xã Đông Thịnh, lúc này phòng làm việc của ông Lê Huy Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh còn bật điện sáng, khóa cửa ngoài.

Liên lạc trao đổi nội dung công việc qua điện thoại, ông Hòa cho biết ông đang đi xuống xóm, đồng thời hướng dẫn phóng viên đăng ký lịch làm việc qua văn phòng ủy ban xã. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm đến phòng làm việc của văn phòng UBND xã Đông Thịnh thì không thấy ai để liên hệ.

Phòng làm việc của Bí thư xã Đông Thịnh khóa cửa.

Phòng làm việc của Bí thư xã Đông Thịnh khóa cửa.

Phía trong phòng làm việc của Chủ tịch xã Đông Thịnh đèn đang bật sáng, cửa gió điều hòa đang mở.

Phía trong phòng làm việc của Chủ tịch xã Đông Thịnh đèn đang bật sáng, cửa gió điều hòa đang mở.

Phóng viên tiếp tục đi từ tầng 1 lên tầng 2 và cả tầng 3 đều không thấy cán bộ nào ở ủy ban xã, một số phòng khóa cửa, một số phòng không khóa cửa, điều hòa đang chạy. Cụ thể, tại phòng làm việc ông Lê Huy Hòa, Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh còn bật điện sáng; Phòng làm việc của ông Dương Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh cửa không khóa, điều hòa đang chạy; Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy xã khóa cửa; Phòng Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc không khóa cửa, điều hòa đang chạy...

Chị M đứng chờ trước "Bộ phận một cửa"

Chị M đứng chờ trước "Bộ phận một cửa"

Phòng làm việc của ông Dương Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh cửa không khóa, điều hòa đang chạy.

Phòng làm việc của ông Dương Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh cửa không khóa, điều hòa đang chạy.

Bà Đ đến phòng Phó Chủ tịch xã xin chữ ký nhưng không có người.

Bà Đ đến phòng Phó Chủ tịch xã xin chữ ký nhưng không có người.

Các phòng làm việc còn lại của Kế toán, Địa chính, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Hội phụ nữ... đều không có người làm việc. Đặc biệt, tại “Bộ phận một cửa” cũng trong tình trạng khóa cửa, nhiều người đến ủy ban giao dịch thủ tục hành chính đành ngậm ngùi ra về...

Bà D, trú ở thôn Ngọc Lạu 1, xã Đông Thịnh đi làm Giấy khai sinh nhưng không có ai tiếp nhận, bà đành phải ôm hồ sơ ra về.

Các phòng làm việc đều đóng cửa

Các phòng làm việc đều đóng cửa

Chị Doãn Thị M, trú tại thôn 8 (Ngọc Lạu 2), mang hồ sơ lên bộ phận một cửa của xã Đông Thịnh để hoàn tất thủ tục thanh toán mai táng phí cho người thân nhưng không có ai tiếp nhận.

Tại thời điểm phóng viên có mặt, tòa nhà công sở xã Đông Thịnh không có bóng người.

Tại thời điểm phóng viên có mặt, tòa nhà công sở xã Đông Thịnh không có bóng người.

 Bà Lê Thị Đ, trú tại thôn Đại Từ 3, xã Đông Thịnh cho biết: Mấy hôm trước bà bị ốm không đi làm được, hôm nay bà đưa giấy tờ lên làm hồ sơ vay vốn cho các hộ gia đình trong thôn. Khi đến phòng làm việc của ông Dương Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh không thấy có người, bà Đ gọi điện thì ông Dũng nói đang sang xã Đông Yên.

Người dân đến UBND xã Đông Thịnh giao dịch đành ra về 

Người dân đến UBND xã Đông Thịnh giao dịch đành ra về 

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Chí Thanh, Chánh văn phòng UBND huyện Đông Sơn, cho biết: Trong ngày 14/6, UBND xã Đông Thịnh không có lịch công tác đột xuất, không xin phép nghỉ hay du lịch, tham quan... Ông Thanh khẳng định, trong giờ làm việc, nếu lãnh đạo xã bận công việc, phải bố trí người trực thay, không thể để công sở không có người trực.

Như vậy, việc công sở xã Đông Thịnh  vắng bóng người làm việc đang trong giờ hành chính là không thực hiện đúng quy chế làm việc tại cơ quan, công sở của cán bộ, công chức. Việc này đã khiến cho hoạt động giao dịch của người dân bị gián đoạn. Ngoài ra, mặc dù không ở trong phòng làm việc, song nhiều phòng của cán bộ xã Đông Thịnh vẫn bật sáng đèn, điều hòa vẫn đang chạy...

Ông Lê Chí Thanh, Chánh văn phòng UBND huyện Đông Sơn cho hay, ông sẽ kiểm tra lại thông tin phóng viên phản ánh và thông tin lại sau. 

Được biết, ông Lê Huy Hòa trước đây là Phó Chánh văn phòng UBND huyện Đông Sơn, từ năm 2018 ông Hòa về làm Chủ tịch UBND xã Đông Thịnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh Hóa: Kỷ luật 7 cán bộ tổ chức đi du lịch Phú Quốc trong ngày làm việc

Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với tập thể, cán bộ xã Xuân Bình vì đã tổ chức đi du lịch trong ngày làm việc bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thắng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN