Triều Tiên thả tàu cá Trung Quốc

Triều Tiên hôm nay đã thả tàu cá của ngư dân Trung Quốc – bị bắt khi đang hoạt động ở vùng biển giữa 2 nước.

Jiang Yaxian, cố vấn ngoại giao Trung Quốc ở Triều Tiên, trước đó nói rằng Triều Tiên đã bắt giữ tàu cá tư nhân ở vùng biển thuộc TP. Đại Liên, nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

Một số báo chí Trung Quốc trích lời chủ tàu Yu Xuejun nói rằng Triều Tiên đòi 600.000 NDT để chuộc con tàu và 16 thủy thủ được trở về an toàn.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc gần đây xấu đi. Một số ngân hàng của Trung Quốc đã đóng băng tài khoản của ngân hàng ngoại thương chính của Triều Tiên để thể hiện Bắc Kinh phản đối chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Con tàu của ông Yu đã được thả mà không phải trả tiền cho phía Triều Tiên.

“Bộ Ngoại giao Trung Quốc làm việc với họ, nên chúng tôi không biết chi tiết như thế nào”, ông Yu nói.

Vụ việc được bàn tán nhiều trên mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc, nơi nhiều người thể hiện giận dữ đối với Triều Tiên.

Trước khi con tàu và các ngư dân được thả, bài xã luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu thuộc ĐCS Trung Quốc nói rằng Trung Quốc nên giảm viện trợ cho Triều Tiên nếu phía Triều Tiên tiếp tục hành động như vậy.

“Nếu Triều Tiên tiếp tục làm điều tồi tệ như vậy, Trung Quốc cần hành động theo hướng biện pháp có thể đo lường”, theo bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo.

“Nếu khó dạy Triều Tiên bằng lời, chúng ta có thể làm cho họ hiểu bằng hành động”.

Đây không phải lần đầu tiên tàu của Trung Quốc bị Triều Tiên giữ. Cách đây 1 năm, Triều Tiên bắt giữ một số tàu và ngư dân Trung Quốc suốt 2 tuần rồi mới thả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN