Triều Tiên đua nhau dựng tượng lãnh tụ

Chỉ trong chưa đầy 2 năm, Triều Tiên đã cho tôn tạo và xây mới 141 công trình tôn vinh lãnh tụ nước này, trong đó có nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ngày 12/11, tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đang tích cực phát triển văn hóa sùng bái lãnh tụ đối với nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un trong khi không chú trọng nhiều vào việc cải thiện đời sống của nhân dân.

Các nhà phân tích Hàn Quốc dựa vào thông tin được công bố trên tờ báo chính thức Rodong Sinmun của Triều Tiên cho thấy từ tháng 1/2012 đến tháng 6 năm nay, Triều Tiên đã cho tôn tạo và xây dựng mới tổng cộng 141 tượng đài, tháp, tranh tường và các công trình khác nhằm tôn vinh nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cố Chủ tịch Kim Jong-il và Kim Il-sung.

Triều Tiên đua nhau dựng tượng lãnh tụ - 1

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm một trường đua ngựa ở Bình Nhưỡng

Trong giai đoạn 2010-2011, dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-il, Triều Tiên chỉ thực hiện 72 dự án xây dựng các công trình sùng bái cá nhân như vậy.

Trong khi đó, số dự án phục vụ cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, đường sắt và nhà máy điện lại giảm sút. Năm 2011, Triều Tiên xây mới 520 km đường, tuy nhiên họ chỉ làm thêm được tổng cộng 4 km đường trong năm 2012. Ngành đường sắt Triều Tiên chỉ làm thêm được 5 km đường ray trong năm 2012, so với 33 km trong năm 2011.

Năm 2011, tổng công suất điện năng do Triều Tiên tự sản xuất là 70.000 kW, tuy nhiên năm ngoái họ chỉ sản xuất được 30.000 kW, giảm hơn một nửa so với một năm trước đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Chosun) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN