Triệu tập người bị tố xâm hại bé gái 9 tuổi ở Hà Nội

Sau khi khởi tố vụ án, Công an Hà Nội đã triệu tập người bị tố cáo thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 9 tuổi để điều tra.

Triệu tập người bị tố xâm hại bé gái 9 tuổi ở Hà Nội - 1

Công an đã triệu tập người bị tình nghi thực hiện hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi (ảnh minh họa)  

Sáng 15.3, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố đang tập trung điều tra làm rõ vụ án “Dâm ô với trẻ em” xảy ra tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, nạn nhân là cháu T.Y.N. (SN 2008).

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT đã triệu tập người bị tố cáo thực hiện hành vi dâm ô là C.M.H. (SN 1983, quê Thái Bình, trú ở phường Thịnh Liệt) để điều tra.

Trước đó, chị N.T.L. (mẹ cháu N) có đơn tố cáo cơ quan chức năng về sự việc, tối 8.1.2017, con gái chị bị hàng xóm C.M.H xâm hại tình dục ở một con ngõ thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Bức xúc về sự việc, sáng 10.1.2017, chị L. đã đưa con gái đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của đối tượng C.M.H.

Liên quan tới vụ việc, ngày 14.3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, kết quả xác minh cho thấy C.M.H không có quan hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình như thông tin xuất hiện trên một số trang mạng xã hội.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng khẳng định, chưa có căn cứ cho thấy C.M.H bỏ trốn và cơ quan điều tra vẫn đang triệu tập, thẩm vấn đối tượng để làm rõ vụ việc.

Một cán bộ điều tra cũng cho biết, C.M.H từng bị tòa tuyên án 36 tháng tù treo, 60 tháng thử thách về tội “Cướp giật tài sản”. H. là nhân viên hợp đồng ở một ngân hàng với công việc thu hồi nợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN