Tranh chỗ bán hàng, đâm người gục tại chỗ

Tranh giành chỗ bán hàng, một nhóm người đã dùng hung khí hành hung đôi vợ chồng ngay trước cổng bệnh viện đông người. Trong khi chống cự, người vợ mang thai bị nhóm đối tượng đạp vào bụng, còn người chồng bị đâm gục ngã trên vũng máu.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10g30 sáng 10/10 tại khu vực trước cổng bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (số 215 đường Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM). Nạn nhân bị thương đang nguy kịch là ông Nguyễn Thành Long (SN 1965, ngụ chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1965, ngụ chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5, TP.HCM) đang bán hàng rong trước cổng bệnh viện Đại học Y Dược thì xảy ra mâu thuẫn với một người tên Thu. Cho rằng bà Hiền tranh giành chỗ bán hàng với mình, người tên Thu liền dùng chân đạp vào bụng bà Hiền (bà Hiền đang mang thai gần sinh) gây thương tích.

Thấy vợ bị hành hung, ông Nguyễn Thành Long (chồng bà Hiền) ở gần đó liền chạy đến hỗ trợ thì bất ngờ nhóm người của bà Thu xông vào đánh hội đồng. Trong vụ ẩu đả có người tên Thủy (em gái bà Thu) đã dùng dao đâm 1 nhát vào bụng ông Thành làm ông gục ngã tại chỗ.

Gây án xong, chị em Thu - Thủy cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Riêng ông Thành được người dân đưa vào bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với 1 vết đâm rộng 2cm.

Hiện Công an quận 5 đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN