TQ xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới

Trung Quốc vừa khởi công xây dựng tòa nhà Sky City cao nhất thế giới, hơn 10 mét so với tháp Burj Khalifa ở Dubai.

Ngày 20/7, Trung Quốc đã khởi công xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới với độ cao 838 mét ở thủ phủ tỉnh Hồ Nam.

Theo đó Tập đoàn Developer Broad đã tổ chức lễ động thổ khởi công công trình cao 208 tầng này. Sau khi hoàn thành, tòa nhà này sẽ cao hơn 10 mét so với tháp Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay ở Dubai.

TQ xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới - 1

Phối cảnh tòa nhà cao nhất thế giới của Trung Quốc

Ông Zhang Yue, Chủ tịch Tập đoàn Developer Broad cho biết dự án này do Công ty Cơ khí số 5 thuộc Tập đoàn Cơ khí Xây dựng Trung Quốc thực hiện và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2014 và sẽ mở cửa vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm tiếp theo.

Tòa nhà chọc trời này tọa lạc trên một diện tích 1,05 triệu mét vuông và ngốn tới 5,2 tỉ nhân dân tệ chi phí xây dựng.

Được đặt tên là “Sky City”, tòa nhà lớn này được thiết kế với nhiều cơ sở hạ tầng công cộng để “tòa nhà có thể hoạt động như một thành phố”. Trong tòa nhà này sẽ có các trường học, các viện dưỡng lão, bệnh viện, văn phòng bố trí ở các tầng thấp, còn các căn hộ và khách sạn sẽ ở tầng cao hơn.

Theo số liệu do tạp chí Forbes đưa ra hồi năm ngoái, Trung Quốc hiện là nước sở hữu 5 trên 10 tòa nhà cao tầng nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN