TQ xây cầu mới vượt biên giới tới Triều Tiên

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một cây cầu mới bác qua sông Đồ Môn tới Triều Tiên.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày hôm qua (28/5) đưa tin nước này đã bắt đầu xây dựng một cầu mới bắc qua sông Đồ Môn tới Triều Tiên. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn ổn định bất chấp những tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cây cầu mới dài 804m, nối liền thành phố biên giới Đồ Môn của Trung Quốc với Triều Tiên, dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2015 hoặc 2016. Cây cầu mới được đánh giá như là một “tuyến đường mới cho thương mại song phương”.

TQ xây cầu mới vượt biên giới tới Triều Tiên - 1

Cầu Hữu nghị Trung-Triều nối liền thành phố Đan Đông tới thành phố Sinuiju

Tuần trước, một tờ báo của Trung Quốc tiết lộ chính quyền trung ương Bắc Kinh gần đây đã thông qua dự án xây dựng cầu bắc qua sông Đồ Môn, với tổng kinh phí đầu tư từ phía Trung Quốc là 137 triệu NDT (khoảng 21,9 triệu USD).

Trung Quốc cũng đang xây dựng một cây cầu lớn khác bắc qua sông Áp Lục nối liền thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Hàng loạt hành động khiêu khích của Triều Tiên, bao gồm vụ thử hạt nhân lần 3 vào năm ngoái, đã làm căng thăng quan hệ chính trị với đồng minh duy nhất, Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh sẽ không gây áp lực mạnh lên Bình Nhưỡng do nguy cơ làm xấu thêm tình hình hiện tại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN