TQ tuyên án 55 nghi phạm khủng bố ở Tân Cương

Với hơn 7000 người tham dự, phiên tòa xét xử các nghi can khủng bố ở Tân Cương đã phải diễn ra ở sân vận động.

Truyền thông Trung Quốc hôm nay (28/5) đưa tin, trong phiên tòa được tổ chức vào ngày 27/5, chính quyền tỉnh Y Lê thuộc khu tự trị Tân Cương đã tuyên án đối với 55 nghi can khủng bố.

Theo đó, 3 tên khủng bố dùng búa, dao và các loại vũ khí khác để sát hại 4 thành viên trong một gia đình đã phải lĩnh án tử hình. “Hành động của các bị cáo là vô nhân tính, nó được thực hiện bằng những biện pháp cực kỳ tàn nhẫn”, Tân Hoa Xã dẫn lời quan tòa trong phiên xét xử.

Ngoài ra tòa án Y Lê cũng tuyên án tù cho 38 bị cáo và lệnh tạm giam 27 người khác, trong đó hầu hết đều mang tội danh khủng bố hoặc tiếp tay cho hành động khủng bố.

Những hình ảnh của phiên tòa cho thấy, các nghi phạm phải quỳ trên xe tải vũ trang. Trong khi đó quan tòa, quan chức tỉnh Y Lê và người dân ngồi trên khán đài. Điều này được báo chí phương Tây coi là hành động vi phạm nhân quyền và hạ nhục người khác. Tuy nhiên, tại Trung Quốc đây là việc bình thường, nhất là với những tội danh như khủng bố và tham nhũng.

Ở một diễn biến liên quan, theo AFP chính quyền Bắc Kinh đang tăng cường kiểm tra an ninh tại các ga tàu điện ngầm sau một loạt vụ tấn công đẫm máu và trước dịp tưởng niệm 25 năm ngày xảy ra vụ trấn áp tại Quảng trường Thiên An Môn.

Ngoài việc tăng cường kiểm tra ga tàu, cảnh sát sẽ được triển khai cả ở trên không lẫn các đường hầm ngầm  trong thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Reuters, AFP, THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN