TQ tịch thu 14,5 tỷ USD từ Chu Vĩnh Khang

Hãng tin Reuters đưa tin, ngày 30/3, chính quyền Trung Quốc đã tịch thu tài sản của gia đình ông Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Reuters, số tài sản mà chính quyền Trung Quốc tịch thu của gia đình ông Chu Vĩnh Khang lên tới 90 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 14,5 tỷ USD.

Ngoài gia đình Chu Vĩnh Khang, khoảng 300 người thân tín với cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị này cũng đã bị bắt và tịch thu tài sản.

Một số nguồn tin của tờ Đông phương Nhật báo cho biết, trong 3 đợt khám xét trước nhằm vào gia đình và họ hàng Chu Vĩnh Khang, chính quyền Trung Quốc đã phát hiện gia tộc này có 326 căn nhà với trị giá khoảng 1 tỷ 760 triệu nhân dân tệ ở 12 thành phố lớn tại Trung Quốc. Không chỉ vậy, 47,850 kg vàng cũng đã được tìm thấy cùng số lượng lớn tiền mặt gồm 150 triệu nhân dân tệ, 2 triệu 700 ngàn USD, hơn 660 ngàn euro, 110 ngàn bảng Anh và 550 ngàn Fran Thụy Sĩ.

Cơ quan chức năng cũng đã tịch thu số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật ước tính trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, 62 xe ô tô bao gồm cả xe quân sự.

Khám xét chỗ ở của 300 người thân tín với Chu Vĩnh Khang, cơ quan chức năng tìm thấy 27 khẩu súng các loại gồm: 15 khẩu súng ngắn K76, K96, K99 do Trung Quốc sản xuất, 12 khẩu súng có xuất xứ từ Đức, Nga, Anh, Bỉ và hơn 11 ngàn viên đạn các cỡ.

TQ tịch thu 14,5 tỷ USD từ Chu Vĩnh Khang - 1

 Một trong những ngôi nhà của ông Chu Vĩnh Khang ở Bắc Kinh (Ảnh: SCMP)

Ông Chu Vĩnh Khang nguyên là ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và giữ chức Chủ nhiệm ủy ban Chính trị - Pháp luật Trung ương từ năm 2007 đến năm 2012. Chính vì vậy, việc ông và nhiều thành viên trong gia đình bị bắt giữ đã tạo ra cuộc bê bối chính trị lớn nhất ở Trung Quốc trong hàng chục năm qua.

Chu Vĩnh Khang là ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đầu tiên ở Trung Quốc bị điều tra vì các bê bối liên quan đến tham nhũng. Điều này cho thấy quyết tâm cao độ của chính quyền Bắc Kinh trong cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng.

Hiện Trung Quốc vẫn chưa thông báo lộ trình xét xử vụ đại án Chu Vĩnh Khang, cũng như việc gia đình ông này có được mời luật sư bào chữa hay không.

Trước đó, trong quá trình bị tạm giam, ông Chu Vĩnh Khang đã nói với báo chí quốc tế rằng, ông là nạn nhân của việc đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực trong Đảng cộng sản Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Giang Bàng (Theo Reuters, South China Morning Post)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN